Bão Kompasu di chuyển “thần tốc”, còn mạnh thêm khi vào Biển Đông

Sự kiện: Tin bão

Bão Kompasu gió giật cấp 11, mỗi giờ di chuyển được 20-25km và hướng vào Biển Đông, khả năng còn mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (11/10), bão Kompasu đang ở cách đảo Lu-dông (Philippines) 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 8 năm 2021 và còn mạnh thêm.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Kompasu. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Kompasu. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Đến 7 giờ sáng mai (12/10), bão số 8 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 13/10, bão Kompasu ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Đến 7 giờ ngày 14/10, tâm bão ở ngay trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km, cường độ bão có xu hướng giảm.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng nay (11/10), ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, đêm tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4-6m; biển động rất mạnh.

Trên đất liền, hôm nay (11/10), do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7 với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai có nơi trên 120mm; ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay (11/10) đến ngày 13/10 do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

Nguồn: [Link nguồn]

Thời tiết đầu tuần: Biển Đông sắp đón bão số 8, Bắc Bộ và Trung Bộ hứng mưa lớn

Bão Kompasu sẽ đi vào Biển Đông, trở thành bão số 8 năm 2021 và tiếp tục gây một đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN