Bão Bailu đang mạnh lên, giật cấp 12 hướng vào Biển Đông

Sự kiện: Tin bão

Cơn bão Bailu gió giật cấp 12 và đang tiếp tục mạnh thêm có khả năng đi vào khu vực Bắc Biển Đông.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Bailu. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Bailu. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (23/8), bão Bailu đang ở cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh đã mạnh lên cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 7 giờ ngày 24/8, bão ở ngay trên vùng biển Đông Nam Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và khả năng đi vào khu vực phía Bắc Biển Đông thành cơn bão số 4 năm 2019.

Đến 7 giờ ngày 25/8, tâm bão Bailu ở trên đất liền các tỉnh Phúc Kiến-Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Xuất hiện bão Bailu giật cấp 11 gần Biển Đông

Một cơn bão có tên quốc tế Bailu, gió giật cấp 11 đang hướng vào khu vực Biển Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN