Cuối tuần, miền Bắc hửng nắng trở lại, miền Nam mưa dông rải rác

Sự kiện: Tin ngắn

Mưa ở các tỉnh miền Bắc sẽ giảm, trời có lúc hửng nắng. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ trời có mưa rào và rải rác có dông, nhất là thời điểm chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m nên hôm nay (23/8), ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Từ đêm nay mưa giảm dần. Sang ngày 24/8, mưa giảm xuống diện rải rác, trưa chiều có lúc hửng nắng trở lại. Nhiệt độ tăng nhẹ.

Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ ban ngày có nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cuối tuần, miền Bắc hửng nắng trở lại, miền Nam mưa dông rải rác - 1

Thời tiết một số tỉnh, thành phố khác dịp cuối tuần từ 23-25/8:

Sa Pa (Lào Cai): Mưa rào rải rác. Sau mưa giảm, trời hửng nắng. Nhiệt độ dao động từ 26-35 độ C.

Hải Phòng: Mưa rào vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ dao động từ 25-33 độ C.

Nghệ An: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ dao động từ 24-33 độ C.

Nha Trang (Khánh Hòa): Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối đến đêm có mưa rào. Nhiệt độ dao động 27-35 độ C.

Đà Lạt (Lâm Đồng): Mưa rào và rải rác có dông. Thời tiết mát mẻ. Nhiệt độ dao động từ 16-25 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN