Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão xuất hiện gần Biển Đông

Một áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 9 và có khả năng mạnh lên thành bão vừa xuất hiện ngoài khơi Thái Bình Dương.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão xuất hiện gần Biển Đông - 1

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (16/7), trên vùng biển phía Đông đảo Lu-dông (Philippines) có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Hồi 7 giờ sáng, áp thấp nhiệt đới đang cách đảo Lu-dông khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ sáng 17/7, vị trí tâm bão cách phía Bắc đảo Lu-dông khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm.

Cơ quan khí tượng nhận định, cơn bão này chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc và đến sáng 19/7 sẽ đi vào Biển Đông ở vùng biển Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh có thể đạt cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Với hướng đi hiện tại, cơn bão này ít có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền Việt Nam.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (16/7), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4m. Biển động.

HN: Mưa ngập gần lút xe đám cưới, dân kéo xe thuê ”được mùa”

Mưa lớn kéo dài khiến tình trạng ngập lụt diễn ra khắp nơi ở thành phố Hà Nội. Đại lộ Thăng Long (đoạn qua khu đô...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Áp thấp nhiệt đới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN