Ảnh: Phố phường Hà Nội ngày sát Tết Nhâm Dần 2022 và lúc chưa có COVID-19

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Ngày làm việc cuối cùng trong năm, phố phường không đông đúc, ùn tắc như những năm chưa có dịch bệnh. Các bến xe ở Hà Nội cũng trong tình trạng tương tự.

Ảnh: Phố phường Hà Nội ngày sát Tết Nhâm Dần 2022 và lúc chưa có COVID-19 - 1 Theo ghi nhận của PV, ngày làm việc cuối cùng năm nay (26 Tết), các tuyến phố trung tâm Hà Nội không đông đúc, ùn tắc như mọi năm khi chưa có dịch bệnh. Hình ảnh phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) vào ngày cuối cùng người dân làm việc, đi mua sắm năm 2018 âm lịch và hình ảnh phố Chùa Bộc năm nay.

Theo ghi nhận của PV, ngày làm việc cuối cùng năm nay (26 Tết), các tuyến phố trung tâm Hà Nội không đông đúc, ùn tắc như mọi năm khi chưa có dịch bệnh. Hình ảnh phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) vào ngày cuối cùng người dân làm việc, đi mua sắm năm 2018 âm lịch và hình ảnh phố Chùa Bộc năm nay.

Ảnh: Phố phường Hà Nội ngày sát Tết Nhâm Dần 2022 và lúc chưa có COVID-19 - 3 Không còn cảnh ùn tắc, chen nhau mua sắm hàng giảm giá như những năm trước.

Không còn cảnh ùn tắc, chen nhau mua sắm hàng giảm giá như những năm trước.

Ảnh: Phố phường Hà Nội ngày sát Tết Nhâm Dần 2022 và lúc chưa có COVID-19 - 5 Lượng người tham gia giao thông đông đúc vào ngày cuối cùng năm 2018 âm lịch và ngày làm việc cuối cùng năm 2021 âm lịch.

Lượng người tham gia giao thông đông đúc vào ngày cuối cùng năm 2018 âm lịch và ngày làm việc cuối cùng năm 2021 âm lịch.

Ảnh: Phố phường Hà Nội ngày sát Tết Nhâm Dần 2022 và lúc chưa có COVID-19 - 7 Việc người dân đổ ra đường sắm Tết cuối năm cùng với việc những người dân các tỉnh bắt đầu về quê ăn Tết khiến đường Hà Nội tắc nghẽn năm 2018 âm lịch còn năm nay giao thông thông thoáng, chỉ ùn tắc nhẹ.

Việc người dân đổ ra đường sắm Tết cuối năm cùng với việc những người dân các tỉnh bắt đầu về quê ăn Tết khiến đường Hà Nội tắc nghẽn năm 2018 âm lịch còn năm nay giao thông thông thoáng, chỉ ùn tắc nhẹ.

Ảnh: Phố phường Hà Nội ngày sát Tết Nhâm Dần 2022 và lúc chưa có COVID-19 - 9 Hình ảnh ô tô, xe máy chen nhau, nhích từng chút một vào những năm chưa có COVID – 19 và năm nay trên phố Chùa Bộc.

Hình ảnh ô tô, xe máy chen nhau, nhích từng chút một vào những năm chưa có COVID – 19 và năm nay trên phố Chùa Bộc.

Ảnh: Phố phường Hà Nội ngày sát Tết Nhâm Dần 2022 và lúc chưa có COVID-19 - 11 Hình ảnh cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc không còn cảnh các phương tiện di chuyển chậm hay ùn tắc cục bộ như những năm chưa có dịch COVID-19.

Hình ảnh cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc không còn cảnh các phương tiện di chuyển chậm hay ùn tắc cục bộ như những năm chưa có dịch COVID-19.

Ảnh: Phố phường Hà Nội ngày sát Tết Nhâm Dần 2022 và lúc chưa có COVID-19 - 13 Tại các cửa ngõ Thủ đô, người dân di chuyển về quê thoải mái, không phải chịu cảnh ùn tắc hàng giờ như những năm chưa có dịch.

Tại các cửa ngõ Thủ đô, người dân di chuyển về quê thoải mái, không phải chịu cảnh ùn tắc hàng giờ như những năm chưa có dịch.

Ảnh: Phố phường Hà Nội ngày sát Tết Nhâm Dần 2022 và lúc chưa có COVID-19 - 15 Bến xe Mỹ Đình không còn cảnh náo nhiệt người người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh về quê như mọi năm.

Bến xe Mỹ Đình không còn cảnh náo nhiệt người người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh về quê như mọi năm.

Ảnh: Phố phường Hà Nội ngày sát Tết Nhâm Dần 2022 và lúc chưa có COVID-19 - 17 Khu vục bán vé tại bến xe Mỹ Đình rất ít hành khách, không còn cảnh xếp hàng mua vé hay ngồi chờ kín ghế trong phòng bán vé.

Khu vục bán vé tại bến xe Mỹ Đình rất ít hành khách, không còn cảnh xếp hàng mua vé hay ngồi chờ kín ghế trong phòng bán vé.

Ảnh: Phố phường Hà Nội ngày sát Tết Nhâm Dần 2022 và lúc chưa có COVID-19 - 19 Mọi năm, các nhà xe thường kín chỗ trước khi xe chạy. Nhưng năm nay lượng hành khách chỉ 20-30% chỗ ngồi trên xe, có xe chỉ có 3-5 khách khi xe xuất bến.

Mọi năm, các nhà xe thường kín chỗ trước khi xe chạy. Nhưng năm nay lượng hành khách chỉ 20-30% chỗ ngồi trên xe, có xe chỉ có 3-5 khách khi xe xuất bến.

Ảnh: Phố phường Hà Nội ngày sát Tết Nhâm Dần 2022 và lúc chưa có COVID-19 - 21 Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, năm nay khách về quê thưa thớt.

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, năm nay khách về quê thưa thớt.

Ảnh: Phố phường Hà Nội ngày sát Tết Nhâm Dần 2022 và lúc chưa có COVID-19 - 23 Sảnh chờ xe chạy chủ yếu là lái xe và nhân viên nhà xe đứng, ngồi mời chào khách chứ không náo nhiệt, ồn ào như những năm chưa có dịch.

Sảnh chờ xe chạy chủ yếu là lái xe và nhân viên nhà xe đứng, ngồi mời chào khách chứ không náo nhiệt, ồn ào như những năm chưa có dịch.

Nguồn: [Link nguồn]

Đường phố Hà Nội bắt đầu ùn tắc kinh hoàng bất kể giờ giấc

Những ngày này, Hà Nội chỗ nào cũng xảy ra ùn tắc giao thông, từ những con phố nội đô đến các con đường cửa ngõ đều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN