Ảnh, clip: Di tích quốc gia đặc biệt thành bể bơi ngày nắng nóng

Sự kiện: Tin nóng

Trẻ em, thanh niên đổ ra hồ Long Trì thuộc khu vực chùa Thầy (Quốc Oai, Hà Nội) để bơi lội trong buổi chiều nóng 38 độ C.

Clip: Biến di tích quốc gia đặc biệt thành bể bơi ngày nắng nóng.

Ảnh, clip: Di tích quốc gia đặc biệt thành bể bơi ngày nắng nóng - 1

Từ 16h hàng ngày, dưới nắng nóng 38 độ C hàng trăm người dân ở làng Đa Phúc và làng Thụy Khuê lại cùng bố mẹ đi bơi ở hồ Long Trì nằm trong khuôn viên khu di tích chùa Thầy.

Ảnh, clip: Di tích quốc gia đặc biệt thành bể bơi ngày nắng nóng - 2

Đây là hồ nước lớn có từ thời nhà Lý. Trước đây, người dân từng trồng sen nhưng đã bỏ nhiều năm qua để người dân quanh vùng đến tắm mát vào mùa hè.

Ảnh, clip: Di tích quốc gia đặc biệt thành bể bơi ngày nắng nóng - 3

Những người tới để giải nhiệt chủ yếu là các em thiếu nhi từ 5 đến 15 tuổi.

Ảnh, clip: Di tích quốc gia đặc biệt thành bể bơi ngày nắng nóng - 4

 Nhiều bậc phụ huynh cho biết, họ cho con ra hồ vừa học bơi, vừa thư giãn, để trẻ không cảm thấy buồn chán, giải tỏa áp lực sau những giờ học căng thẳng.

Ảnh, clip: Di tích quốc gia đặc biệt thành bể bơi ngày nắng nóng - 5

Hồ Long Trì nằm trên địa phận hai thôn Đa Phúc và Thụy Khê, mực nước sâu từ 1,5-2 m phù hợp cho trẻ nhỏ và người lớn đến bơi.

Ảnh, clip: Di tích quốc gia đặc biệt thành bể bơi ngày nắng nóng - 6

Trẻ em thoải mái nô đùa dưới dòng nước mát lạnh.

Ảnh, clip: Di tích quốc gia đặc biệt thành bể bơi ngày nắng nóng - 7

Những em nhỏ chưa biết bơi thường được các bậc phụ huynh trang bị áo phao và bơi cùng.

Ảnh, clip: Di tích quốc gia đặc biệt thành bể bơi ngày nắng nóng - 8

Em nhỏ chưa biết bơi được bố mẹ sắm cho áo phao để đảm bảo an toàn.

Ảnh, clip: Di tích quốc gia đặc biệt thành bể bơi ngày nắng nóng - 9

Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều đến hồ Long Trì để giải tỏa cơn nóng đầu hè.

Ảnh, clip: Di tích quốc gia đặc biệt thành bể bơi ngày nắng nóng - 10

Một khung cảnh rất đỗi bình dị và gần gũi với văn hóa sinh hoạt cộng đồng của người Việt ở một làng quê đang trong quá trình hội nhập.  

Ảnh, clip: Di tích quốc gia đặc biệt thành bể bơi ngày nắng nóng - 11

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa nam vùng áp thấp nóng phía tây với hiệu ứng gió phơn, từ ngày 17 đến 19/5, nắng nóng đặc biệt gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi trên 40 độ C. Thời gian trong ngày có nền nhiệt trên 35 độ C kéo dài từ 11h đến 16h.

Người mẹ tử vong khi cùng con trai đi học bơi

Đi học bơi cùng con trai tại hồ bơi ở Sài Gòn, người phụ nữ không may bị đuối nước, tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hải ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN