Ấn Độ: Xe buýt lao xuống sông, 33 người chết

Ít nhất 33 người chết ở Ấn Độ hôm qua khi một xe buýt chở quá đông khách lao khỏi đường và đâm xuống sông ở miền bắc đất nước, cảnh sát địa phương cho biết.

Cho đến nay, 33 thi thể đã được vớt lên từ sông và 14 người khác bị thương được đưa tới bệnh viện.

Vụ tai nạn xảy ra hôm qua gần khu resort mùa hè Kullu , cách thủ phủ Shimla của bang Himachal Pradesh 250km.

Cảnh sát cho biết con số thương vong có khả năng sẽ tăng vì một số nạn nhân bị dòng nước chảy xiết của sông Beas đổ từ trên núi cuốn đi.

Vẫn chưa rõ xe buýt chở tất cả bao nhiêu hành khách khi đang đi từ Kullu đến một ngôi làng. Chiếc xe bị chìm hẳn xuống dòng nước.

Ấn Độ: Xe buýt lao xuống sông, 33 người chết - 1

Chiếc xe buýt được vớt lên

Đây là vụ tai nạn giao thông tồi tệ nhất ở Ấn Độ từ tháng 3 đến nay, sau khi 37 người thiệt mạng vì chiếc xe buýt chở họ lao khỏi cây cầu bắc qua sông ở bang phía tây Maharashtra.

Ấn Độ riêng năm 2011 đã có gần 132.000 người chết vì tai nạn giao thông, số liệu của chính phủ cho biết.

Đường sá chất lượng kém, xe chạy quá tốc độ và tay lái kém là nguyên nhân dẫn đến tai nạn thường xuyên.

Tổ chức Y tế thế giới gần đây đưa ra báo cáo nói rằng 8% số người chết vì tai nạn đường bộ ở Ấn Độ là tài xế và hành khách xe buýt, còn 32% là người đi xe máy và xe 3 bánh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo THX) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN