7 người bị siết cổ, chặt đầu ở Mexico

Cảnh sát đã tìm thấy 6 người bị siết cổ và 1 người bị chặt đầu tại khu vực ngoại ô thành phố Cancun của Mexico vào ngày 14/4.

Phó tổng chưởng lý bang Quintana Roo của Mexico, ông Juan Ignacio Hernandez cho biết 6 người bị siết cổ và 1 người bị chặt đầu đã được cảnh sát phát hiện trong một căn lầu ở ngoại ô thành phố Cancun thuộc bang này. Đây là vụ thảm sát đẫm máu nhất ở thành phố Cancun trong vài tuần gần đây.

Cảnh sát nghi ngờ các nạn nhân bao gồm 5 người đàn ông và 2 phụ nữ là những kẻ buôn bán ma túy độc lập.

“Dường như các nạn nhân là những kẻ buôn bán ma túy độc lập không có mối liên hệ với bất kỳ băng nhóm buôn bán ma tuy nào”, ông Juan Ignacio Hernandez cho biết.

7 người bị siết cổ, chặt đầu ở Mexico - 1

Cảnh sát và quân đội đứng bảo vệ tại hiện trường vụ án mạng ở ngoại ô thành phố Cancun

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ 7 người đàn ông do bị tình nghi tham gia vào vụ thảm sát đẫm máu trên.

Tháng trước, 6 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương sau khi 2 người đàn ông xả súng vào một quán bar ở ngoại ô thành phố Cancun.

Tổng thống Mexico, Enrique Pena Nieto đã cam kết sẽ chấm dứt tình trạng bạo lực bùng phát sau khi người tiền nhiệm của ông là Felipe Calderon thực hiện các cuộc tấn công do quân đội đứng đầu vào các băng nhóm buôn bán ma túy.

Theo các báo cáo thống kê, hơn 70.000 người đã bị giết trong các vụ bạo lực liên quan tới ma túy ở Mexico từ năm 2007.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN