Mexico: Phát hiện 13 thi thể cắt rời trong ô tô

Cảnh sát vừa phát hiện 13 thi thể bị cắt rời trong hai chiếc xe bị bỏ lại trong các thị trấn bang Tamaulipas, thuộc biên giới phía bắc Mexico, AP đưa tin hôm 7/12.

Ban đầu, giới chức tìm thấy thi thể bị cắt rời của hai phụ nữ, ba người đàn ông đêm 6/12 trong một xe tải chở khoai tây chiên bị bỏ lại trong bãi đỗ xe trong siêu thị thuộc thị trấn El Mante, một quan chức bang Tamaulipas cho hay.

Quan chức nói trên xin được giữ kín danh tính bởi ông không có thẩm quyền phát ngôn về vụ việc. 

Mexico: Phát hiện 13 thi thể cắt rời trong ô tô - 1

Khu vực biên giới phía đông bắc Mexcio liên tục diễn ra các vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng ma túy. Ảnh: EPA

Được biết, bên cạnh các thi thể còn có một bức thư đe dọa kể tên băng nhóm ma túy Gulf.

Một giờ sau đó, cảnh sát lại tìm thấy 8 thi thể khác ở thị trấn Soto la Marina cùng thông điệp cáo buộc các nạn nhân là thành viên của băng nhóm Gulf.

Khu vực biên giới phía đông bắc Mexico liên tục diễn ra các vụ giết người, thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng ma túy, chủ yếu là giữa Zetas và Gulf hoành hành tại các bang Coahuila, Nuevo Leon và Tamaulipas.

Ở Coahuila, hồi tuần trước cảnh sát tìm thấy 4 người treo cổ trên cầu vượt ở thủ phủ Saltillo. Phát ngôn viên cơ quan an ninh Coahuila Sergio Sisbeles cho biết các nạn nhân bị tra tấn và trói chặt chân tay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hằng (Người Lao Động/AP)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN