500 xe tăng Nga đổ bộ miền Đông Ukraine?

Sự kiện: Tình hình Ukraine

Một chuyên gia quân sự hàng đầu của Nga đã làm rõ việc Tổng thống Ukraine Poroshenko tố Nga đưa 500 xe tăng vào miền Đông Ukraine là “nói dối”.

Tổng thống Ukraine Poroshenko vừa lên tiếng cáo buộc Nga đã gửi tổng cộng 500 xe tăng, 400 hệ thống pháo và hơn 950 xe bọc thép quân sự trong chiến dịch ủng hộ độc lập tại vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Thông tin này được ông Poroshenko đưa ra trong một buổi lễ đánh dấu sự chuyển giao các trang thiết bị quân sự hạng nặng cho lược lượng Ukraine trong khu vực Kharkov, song không nói rõ thời gian mà Nga chuyển giao những thiết bị quân sự nói trên.

500 xe tăng Nga đổ bộ miền Đông Ukraine? - 1

Tổng thống Ukraine Poroshenko tại một buổi lễ đánh dấu chuyển giao thiết bị quân sự hạng nặng ở Kharkov ngày 22.8. Ảnh Sputnik

Ngày 25.8, hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời của chuyên gia Konstantin Sivkov- Chủ tịch Viện Hàn lâm Nghiên cứu Địa- Chính trị cho rằng, ông Poroshenko đang "nói dối". Theo phân tích của vị chuyên gia này, để tiếp nhận được số lượng vũ khí nói trên, phải có khoảng 60.000 nam giới mới xử lý được tất cả những thao tác, trong khi đó ở Donetsk và Lugansk không có quá nhiều người được đào tạo để làm điều đó.

Ông Sivkok nói thêm rằng, phe ủng hộ ly khai đã có khoảng 300 xe tăng, nhiều xe bọc thép và pháo hạng nặng thu được từ lực lượng quân đội Kiev ở Donbass.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã nhiều lần phủ nhận việc gửi vũ khí, đạn dược cho Donbass. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng đã thẳng thừng bác bỏ tuyên bố của Kiev nói rằng "quân đội Nga đang chiến đấu bên cạnh lực lượng ủng hộ ly khai ở Ukraine".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Anh ([Tên nguồn])
Tình hình Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN