5 công nhân tử vong trong trại lợn do 'sự cố tắc đường ống'
12 ngày sau vụ 5 công nhân tử vong, Giám đốc Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa lên tiếng giải thích do "ngạt khí sau sự cố tắc đường ống dẫn nước thải".
Ngày 30/7, ông Trần Xuân Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, cho biết lãnh đạo doanh nghiệp và các cá nhân liên quan đang tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra và ngành chức năng sau vụ tai nạn lao động khiến 5 người chết, 8 người bị thương tại trang trại lợn ở xã Thạch Quảng.
Khẳng định tai nạn là "sự cố vô cùng đáng tiếc", ông Mạnh nói sự việc không phải do điện giật như thông tin ban đầu mà là ngộ độc khí hydro sulfua (H2S) - loại khí cực độc tích tụ trong không gian kín.
Chiều 18/7, anh Bùi Văn Vẻ cùng nhóm thợ được phân công xử lý sự cố tắc đường ống ở khu vực bể lọc phân tại phân trại số 3. Khi mở nắp cống, anh Vẻ cúi xuống quan sát và lập tức bị ngạt khí nên rơi vào trong bể chứa nước thải.
Những người có mặt cho rằng anh Vẻ bị điện giật nên lập tức ngắt toàn bộ hệ thống cấp điện, sau đó lần lượt chui vào bể chứa cứu người. Tuy nhiên, tất cả đều không thể tự quay trở lại mặt đất.
"Tình huống xảy ra rất nhanh, các công nhân đều vì nhanh chóng ứng cứu đồng nghiệp và không hề biết phía dưới có loại khí cực độc như vậy", ông Mạnh nói, cho biết gần 20 năm làm việc tại nhiều trang trại chăn nuôi lớn ở miền Bắc chưa bao giờ trải qua biến cố đau lòng, mất nhiều người như vậy.
Trang trại của Công ty Dabaco Thanh Hóa ở xã Thạch Quảng. Ảnh: Lê Hoàng
Trang trại của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa tại xã Thạch Quảng có hơn 390 công nhân, làm việc ở 4 phân trại. Họ được ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ. Trước khi vào làm việc trong trang trại, công nhân được tập huấn nghiệp vụ vận hành an toàn. "Song tình huống ngạt khí là chưa từng có tiền lệ nên các nạn nhân đã hoàn toàn bị động", ông Mạnh nói.
Trong số 5 người tử vong, có kỹ sư Trần Đình Công, trú xã Vạn Tín, TP Hà Nội, nhóm còn lại là công nhân phổ thông có trình độ chăn nuôi, cơ khí, điện...
Đến nay, Công ty Dabaco Thanh Hóa đã hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 450 triệu đồng; chi trả toàn bộ viện phí cho những người bị thương. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục có chính sách hỗ trợ, tạo việc làm, lo sinh kế cho thân nhân những người xấu số nếu có nhu cầu.
Về tình trạng 8 công nhân bị thương, ông Mạnh cho biết hiện sức khỏe ổn định, được xuất viện và 5 người đã đi làm trở lại. Song để đảm bảo an toàn, hôm nay doanh nghiệp đưa họ đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tái khám.
Trang trại của Công ty Dabaco Thanh Hóa quan sát từ trên cao. Video: Lê Hoàng
Tai nạn xảy ra khoảng 17h30 ngày 18/7 tại bể lọc phân thuộc hệ thống xử lý chất thải của trang trại của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, xã Thạch Quảng. 8 công nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu, kích ứng mắt, xung huyết kết mạc, tiêu cơ. Trong số này, hai người trực tiếp xuống bể được buộc dây bảo hiểm nên được kéo lên kịp thời sau khi bất tỉnh vài phút. Sáu người còn lại tham gia kéo nạn nhân từ trên miệng bể lên. Họ được xác định ngộ độc khí H2S.
TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, phân tích H2S là khí độc có cơ chế gây hại tương tự xyanua, ức chế hô hấp tế bào khiến nạn nhân ngừng tuần hoàn chỉ trong vài phút. Ở nồng độ cao, khí gây tê liệt khứu giác nên nạn nhân không kịp nhận ra mùi trứng thối đặc trưng để phòng tránh. Y khoa gọi hiện tượng này là "Hội chứng búa tạ ở lò mổ" do khả năng hạ gục nạn nhân tức thì trong không gian kín.
Dấu hiệu nhận diện đặc trưng ngoài việc bất tỉnh nhanh là các vật dụng kim loại trên người nạn nhân như đồng xu, khóa quần, thắt lưng thường bị xỉn màu, chuyển sang đen xám do phản ứng hóa học với khí độc.
Để tránh tai nạn dây chuyền tương tự, bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không lao xuống cứu người trong không gian kín nếu không có mặt nạ phòng độc chuyên dụng và bình dưỡng khí. Việc đầu tiên cần làm là mở thông gió, dùng quạt đẩy khí sạch vào bên trong. Người xuống cứu hộ bắt buộc phải đeo dây an toàn để lực lượng bên trên có thể kéo lên ngay lập tức nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.
Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam, là chủ đầu tư dự án nuôi lợn giống và lợn thương phẩm tại xã Thạch Quảng. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021, tổng vốn 770 tỷ đồng, rộng hơn 50 ha, quy mô 5.600 lợn nái và hơn 158.000 lợn thịt mỗi năm. Trang trại bắt đầu chăn nuôi từ tháng 10/2022.
Vụ tai nạn lao động tại trang trại lợn Dabaco cướp đi sinh mạng của 5 công nhân, để lại nỗi đau khôn nguôi cho những gia đình nghèo. Người vợ mất...
Nguồn: [Link nguồn]
-30/07/2026 15:43 PM (GMT+7)
