300 CSCĐ chống đua xe, ngăn CĐV đốt pháo sáng trận Việt Nam – Campuchia

Sự kiện: AFF Cup 2024

Trung đoàn CSCĐ Hà Nội sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các CĐV vào sân Hàng Đẫy cổ vũ ĐT Việt Nam thi đấu với ĐT Campuchia, đồng thời cắt cử lực lượng tuần tra chống đua xe trái phép sau trận.

300 CSCĐ chống đua xe, ngăn CĐV đốt pháo sáng trận Việt Nam – Campuchia - 1

Cảnh sát sẽ tăng cường kiểm tra an ninh nhằm ngăn chặn CĐV đốt pháo sáng trong sân. (Ảnh minh họa)

19h30 tối nay (24/11), ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối vòng bảng AFF Cup 2018 gặp ĐT Campuchia tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

Đội tuyển Việt Nam cần 1 trận hòa với ĐT Campuchia để có vé chơi trận bán kết. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chờ đợi các tuyển thủ đánh bại ĐT Campuchia với tỷ số cách biệt qua đó giành ngôi nhất bảng.

Trao đổi với PV sáng 24/11, thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Trung đoàn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã có kế hoạch đảm bảo an ninh cho trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia.

Theo đó, Trung đoàn CSCĐ Hà Nội điều động khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại sân vận động Hàng Đẫy, chống CĐV đua xe và cổ vũ đua xe trái phép sau trận đấu.

Tại sân Hàng Đẫy, lực lượng cảnh sát sẽ sử dụng máy soi chiếu, các thiết bị nghiệp vụ để kiểm tra tư trang, các vật dụng CĐV mang theo vào sân. Các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm hoặc các vật liệu có thể gây cháy nổ như pháo sáng sẽ bị cảnh sát thu giữ. Trường hợp CĐV đốt pháo sáng trong sân, cảnh sát sẽ đưa ra khỏi sân bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

300 CSCĐ chống đua xe, ngăn CĐV đốt pháo sáng trận Việt Nam – Campuchia - 2

300 CSCĐ chống đua xe, ngăn CĐV đốt pháo sáng trận Việt Nam – Campuchia - 3

 Lời kêu gọi của Nguyễn Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Về việc chống đua xe trái phép, thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng cho biết, tùy tình hình thực tế, lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh ở sân Hàng Đẫy sẽ tiếp tục thực hiện phương án chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

“Trung đoàn sẽ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố, công an các quận chốt chặn, tuần tra ở các địa bàn trọng điểm thường xảy ra hiện tượng tụ tập, đua xe trái phép như khu vực Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, cầu Nhật Tân, Mỹ Đình, Hà Đông… để đảm bảo trật tự an toàn giao thông” - Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng nói.

Theo lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Hà Nội, sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia hôm 16/11, không có hiện tượng CĐV đua xe trái phép, một vài CĐV phóng nhanh, lạng lách đánh võng bị CSCĐ bắt giữ xử phạt.

“Thời gian gần đây, các CĐV đã cổ vũ ĐT văn minh hơn, chỉ còn một vài CĐV quá khích phóng xe tốc độ cao lạng lách đánh võng, còn lại họ tụ tập ở một địa điểm nào đó hoặc diễu hành trên phố để ăn mừng”, thượng tá Tùng nói.

Trước trận đấu gặp Campuchia, trên trang Facebook cá nhân, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đăng tải dòng trạng thái “Chúng tôi yêu các bạn. Chúng tôi cần các bạn. Nhưng chúng tôi không cần pháo sáng” kèm theo đó là hình ảnh người hâm mộ cuồng nhiệt với áo cờ đỏ sao vàng.

Ký ức AFF: Lương “dị” và những khoảnh khắc để đời cùng AFF

Năm 2008, Lương “dị” lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển Quốc gia tham dự giải AFF Suzuki Cup.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN