2 tàu cá bị gió lớn đánh chìm

Sự kiện: Tin bão

Thông tin trên do ban chỉ huy Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung Tây Nguyên vừa cho biết.

Theo đó, lúc 17 giờ ngày 14/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 11, tại vùng biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận có sóng to cao trên 4m kèm theo gió lớn.

Sóng lớn đã làm chiếc thuyền 10 mã lực mang số 539 của gia đình bà Tạ Thị Hoàng và chiếc thuyền 14 mã lực mang số 263 của gia đình ông Nguyễn Ngắm, đều ở thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý, bị chìm trong lúc đang neo đậu cách bờ khoảng 400m.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Long Hải đã khẩn trương triển khai lực lượng dân quân thường trực và bộ đội đóng quân tại địa phương, đồng thời huy động bà con nhân dân cùng phương tiện cơ giới, tiến hành trục vớt, đưa 2 thuyền vào bờ.

Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại của hai thuyền trên 100 triệu đồng. Từ chiều nay, tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mưa to, gió giật mạnh làm hàng trăm cây cối bị đổ ngã, nhiều diện tích hành gần đến kỳ thu hoạch bị hư hại, đã có nhà dân bị tốc mái.

Bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện nay, chính quyền tiếp tục huy động lực lượng giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, rà soát phương châm 4 tại chỗ, lên phương án di dời 37 hộ dân ở xóm Cồn, xã An Vĩnh và xóm Mom Tàu, xã An Bình đang bị triều cường xâm thực uy hiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hàn Giang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN