15 năm tù cho người Mỹ chụp ảnh ở Triều Tiên

Triều Tiên thông báo một người Mỹ vừa bị kết án 15 năm lao động cật lực vì tội chống đối nhà nước.

Báo chí nhà nước Triều Tiên hôm nay nói rằng phiên tòa diễn ra cách đây 2 ngày, nhưng không cung cấp chi tiết hành động của Kenneth Bae.

Theo báo chí Triều Tiên, Bae bị đưa ra xét xử tại tòa án tối cao vì tội âm mưu lật đổ chính phủ. Đáng lẽ anh ta phải bị xử tử hình.

15 năm tù cho người Mỹ chụp ảnh ở Triều Tiên - 1

Kenneth Bae (phải) và bạn học hồi còn là sinh viên ĐH Oregon (Mỹ)

Vụ án khiến quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington thêm phức tạp sau nhiều tuần căng thẳng.

Triều Tiên nói rằng Bae bị bắt hồi tháng 11 năm ngoái ở Rasong, khu kinh tế đặc biệt tại khu vực đông bắc của Triều Tiên giáp với Trung Quốc và Nga. Bae bị tạm giam gần 6 tháng từ đó đến nay.

Một số nguồn tin của Hàn Quốc cho rằng Kenneth Bae bị bắt và giam giữ vì đã cố tình chụp ảnh những trẻ em mồi côi ăn xin thực phẩm ngoài các khu chợ ở Rason.

Tình tiết vụ việc vẫn chưa rõ. Bạn bè của Bae nói rằng anh ta là nhà điều hành tour.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo AP) ([Tên nguồn])
Triều Tiên tuyên bố tình trạng chiến tranh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN