1 tuyến đường Sài Gòn, phát hiện hơn 10 tổ ong vò vẽ

Sự kiện: Tin nóng

Chỉ trên một tuyến đường ở TP Thủ Đức, TP.HCM, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 10 tổ ong vò vẽ, giúp người dân đi lại an toàn hơn.

 Lực lượng chức năng có mặt xử lý tổ ong vò vẽ trên đường 11, phường Long Bình, TP Thủ Đức

 Lực lượng chức năng có mặt xử lý tổ ong vò vẽ trên đường 11, phường Long Bình, TP Thủ Đức

Sáng 5/12, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn TP Thủ Đức, TP.HCM cùng xe thang đến khu vực đường số 11 (phường Long Bình) để xử lý các tổ ong vò vẽ làm tổ tại đây.

Trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã xử lý và đưa hơn 10 tổ ong vò vẽ làm tổ trên các cây ven đường và gần nhà dân xuống đất, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực.

Hơn 10 tổ ong vò vẽ được cảnh sát xử lý, đảm bảo cho người dân trong khu vực

Hơn 10 tổ ong vò vẽ được cảnh sát xử lý, đảm bảo cho người dân trong khu vực

Trước đó, vào cuối tháng 11 vừa qua, cảnh sát cũng xử lý thành công tổ ong vò vẽ có đường kính gần 1m nằm trên ngọn cây dầu cổ thụ tại khu vực sân khấu Thảo Cầm Viên (quận 1).

Người bị ong vò vẽ chích khả năng sốc phản vệ, nổi mề đay, tay chân lạnh, mạch yếu, các biến chứng suy gan, thận. Độc tố của ong có thể gây tử vong sau 15 phút. Loài này sau khi đốt không để lại vòi nên có thể chích thêm nhiều người.

 Trước đó, tối 23/11 tổ ong vò vẽ “khủng” trong Thảo Cầm Viên được lực lượng cứu hộ dùng lưới vây bắt an toàn.

 Trước đó, tối 23/11 tổ ong vò vẽ “khủng” trong Thảo Cầm Viên được lực lượng cứu hộ dùng lưới vây bắt an toàn.

 Tổ ong vò vẽ tại Thảo Cầm Viên nằm gọn trong lưới

 Tổ ong vò vẽ tại Thảo Cầm Viên nằm gọn trong lưới

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh sát dùng xe thang bắt tổ ong vò vẽ ở trung tâm Sài Gòn

Tối 23/11, nhiều chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (PC07) Công an TP.HCM cùng xe chuyên dụng đến Thảo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN