Cảnh sát dùng xe thang bắt tổ ong vò vẽ ở trung tâm Sài Gòn

Sự kiện: Tin ngắn

Tối 23/11, nhiều chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (PC07) Công an TP.HCM cùng xe chuyên dụng đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn, quận 1 để bắt tổ ong vò vẽ lớn tại đây.

Đàn ong vò vẽ làm tổ lớn ở độ cao khoảng 30m trên cây xanh trong Thảo Cầm Viên, ngay khu vực gần sân khấu, gây nguy hiểm cho khách đến tham quan, vui chơi.

Khoảng 18h30, trời tối, 3 chiến sỹ mặc đồ bảo hộ di chuyển đến tổ ong bằng xe thang để tiếp cận, dùng vợt lưới bọc tổ ong, cắt cành và đưa xuống đất an toàn.

Cảnh sát dùng xe thang bắt tổ ong vò vẽ ở trung tâm Sài Gòn - 1

Cảnh sát bảo hộ kín người, dùng xe thang phá dỡ tổ ong

Cảnh sát bảo hộ kín người, dùng xe thang phá dỡ tổ ong

Trung tá Đào Quốc Trung, chỉ huy bắt ong cho biết đã chuẩn bị 2 phương án dùng vợt bắt nguyên tổ hoặc dùng lửa đốt. Phương án dùng vợt đã thành công, các chiến sỹ đều an toàn.

Trước đó, Ban quản lý Thảo Cầm Viên đã có văn bản đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM có phương an bắt tổ ong.

Một cán bộ phụ trách đội bảo vệ Thảo Cầm Viên cho biết tổ ong được phát hiện hơn 1 tuần nay. “Nếu tổ ong rơi xuống đây lúc đang có khách tham quan gần phía dưới thì rất nguy hiểm nên sở thú đã nhờ Phòng PC07 bắt ong”, người này cho hay.

Ong vò vẽ (tên khoa học là Vespa affinis) có bụng thon, khoang đen xen kẽ màu vàng. Chúng có đầu rộng bằng ngực, có nhiều nốt rỗ lấm chấm nhỏ, lông tơ cứng, ngắn và thưa.

Nọc ong vò vẽ có chứa nhiều độc tố, những độc tố này khi vào cơ thể sẽ gây tổn thương thận, gan, hủy cơ, tán huyết, rối loạn đông máu, tổn thương phổi gây suy hô hấp.

Nguồn: [Link nguồn]

Chọc phá tổ ong trong trường, 16 học sinh bị ong đốt phải đưa đi cấp cứu

Phát hiện một tổ ong trong khuôn viên trường, các em học sinh tại huyện Thanh Chương, Nghệ An đã chọc phá, lấy đá ném...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN