Những nhà thiết kế tự kết liễu cuộc đời trong bi thảm

Tới tận hôm nay, giới thời trang vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của Kate Spade.

Những nhà thiết kế tự kết liễu cuộc đời trong bi thảm - 1

Làng thời trang chứng kiến nhiều sự ra đi của các nhà thiết kế tài hoa

Tài năng, danh tiếng, sự giàu có… Bấy nhiêu thứ mà mọi con người trên hành tinh này đều ao ước đôi khi không đủ cứu vãn một số phận. Bằng chứng là trong làng thời trang, rất nhiều nhà thiết kế nổi danh đã tự kết liễu cuộc đời mình ở ngay thời điểm mà công chúng những tưởng họ đã có tất cả, chẳng còn gì để phiền muộn…

1. Alexander McQueen

Những nhà thiết kế tự kết liễu cuộc đời trong bi thảm - 2

Một ngày đầu tháng 2 cách đây 8 năm, giới thời trang bàng hoàng khi hay tin thi thể của Alexander McQueen được tìm thấy tại nhà riêng ở London. Nhà thiết kế ra đi khi tuổi đời mới chỉ 40, giữa lúc tài năng và sự nghiệp đang đến độ thăng hoa, khiến cho người hâm mộ cũng như bạn bè trong giới không khỏi xót xa. Nguyên nhân vụ tự tử của Alexander McQueen được cho là do ông quá đau buồn trước cái chết của người mẹ cách ấy chừng một tuần.

Một vài năm sau sự ra đi của Alexander McQueen, một đồng nghiệp tiết lộ ông từng có ý định tự kết liễu cuộc đời ngay trên sàn diễn.

Alexander McQueen từng 4 lần giành giải nhà thiết kế của năm do hiệp hội thời trang Anh quốc trao tặng. Ông giành được sự tin tưởng của rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như Rihanna, Beyonce, Nicole Kidman, Penélope Cruz…

2. Manuel Mota

Những nhà thiết kế tự kết liễu cuộc đời trong bi thảm - 3

Manuel Mota – nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng của Tây Ban Nha để lại thư tuyệt mệnh và ra đi khi tuổi đời chưa đến 50. Ông được biết đến với vai trò giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu Pronovias trong suốt 23 năm. Nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Miranda Kerr, Bar Rafaeli, Irina Shayk từng trình diễn váy cưới do Manuel Mota thiết kế.

Cái chết của Manuel Mota được cho là do tự tử vì ông để lại tới ba lá thư, một cho gia đình, một cho bạn trai và một cho cảnh sát. Nội dung thư có nhắc đến căn bệnh trầm cảm mà nhà thiết kế 46 tuổi đã phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài.

3. Isabella Blow

Những nhà thiết kế tự kết liễu cuộc đời trong bi thảm - 4

Được coi là người bạn thân thiết duy nhất của Alexander McQueen, Isabella Blow còn được biết tới là biên tập viên thời trang nổi tiếng, cố vấn cho nhiều thương hiệu lớn như Lacoste, Swarovski và là một nhà kiết kế tài năng. Tuy nhiên, vào năm 2006, bà bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư buồng trứng. Tới tháng 5/2007, cô em gái Lavinia phát hiện Isabella Blow nằm bất tỉnh trên sàn nhà tắm. Nguyên nhân cái chết của bà là do dùng thuốc diệt cỏ tự tử. Cũng có người cho rằng sự rạn nứt trong mối quan hệ hợp tác với Alexander McQueen chính là nguyên nhân đẩy nữ thiết kế tới cái chết.

4. L’Wren Scott

Những nhà thiết kế tự kết liễu cuộc đời trong bi thảm - 5

Nhà thiết kế người Mỹ, bạn gái của cựu ngôi sao nhạc rock Mick Jagger được phát hiện đã treo cổ tự tử ở nhà riêng vào ngày 17/3/2014.

Sự bất ổn trong mối quan hệ với Mick Jagger được cho là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới cái cái chết của L’Wren Scott. Ngoài ra, một nguồn tin cho rằng nữ thiết kế gặp rắc rối về tài chính. Cô mắc nợ hàng triệu USD, thậm chí phải hoãn nhiều show diễn cũng vì khoản nợ này. L’Wren Scott là nhà thiết kế yêu thích của các ngôi sao hạng A như Nicole Kidman, Penelope Cruz, Christina Hendricks, Amy Adams…

5. Kate Spade

Những nhà thiết kế tự kết liễu cuộc đời trong bi thảm - 6

Tới tận hôm nay, giới thời trang vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của Kate Spade – người khai sinh ra những chiếc túi trẻ trung, đầy màu sắc. Thi thể của bà được tìm thấy tại nhà riêng trong tình trạng treo cổ bằng một chiếc khăn ngay trước cửa phòng ngủ. Nội dung lá thư tuyệt mệnh của Kate Spade khiến người ta cho rằng bà ra đi vì cảm thấy tuyệt vọng trong mối quan hệ với chồng.

Xuất thân là một biên tập viên cho tạp chí Mademoiselle, Kate bắt đầu dấn thân vào ngành thiết kế túi xách với thương hiệu Kate Spade New York vào năm 1993 với sự giúp đỡ của chồng và các nhà đầu tư bên ngoài. Thương hiệu mang tên nữ thiết kế tài hoa hiện có hơn 140 cửa hàng bán lẻ tại Mỹ và hơn 175 cửa hàng trên thế giới. Giữa năm 2017, Kate Spade đã bán công ty cho Coach với giá 2,4 tỉ USD.

Nhà thiết kế Kate Spade treo cổ tự tử, chết ở tuổi 55

Thi thể của Kate Spade được tìm thấy ở căn hộ của bà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Tin tức thời trang quốc tế HOT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN