Trẻ bị côn trùng cắn bạn không nên bỏ qua 4 điều này để tránh nguy hiểm

Trong nhiều trường hợp, côn trùng cắn có thể gây ra các phản ứng dị ứng toàn thân như nổi mề đay, sưng phù nề, nặng hơn có thể bị sốc phản vệ, đe dọa đến tính mạng của trẻ. Để có phương án xử lý kịp thời, bạn cần xác định vết đốt đó là của loài côn trùng nào.

Trẻ bị côn trùng cắn bạn không nên bỏ qua 4 điều này để tránh nguy hiểm - 1

       Trẻ nhỏ thường là đối tượng tấn công của các loại côn trùng

Dấu hiệu nhận biết loại côn trùng cắn

Vào thời điểm hiện tại, tình trạng nắng mưa thất thường là điều kiện thuận lợi để côn trùng phát triển. Điều này dẫn đến những bệnh về da không mong muốn, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Làn da mỏng manh, nhạy cảm của trẻ luôn là “đối tượng” tấn công của các loại côn trùng. Nhiều trường hợp côn trùng đốt chỉ xảy ra những phản ứng nhẹ tại chỗ như sưng nề, đỏ , ngứa và thường có thể tự biến mất.

Nhưng trong nhiều trường hợp, sức đề kháng của trẻ vốn vẫn chưa đủ để chống lại các tác nhân gây bệnh nên khi bị côn trùng độc đốt  có thể gây ra các phản ứng như dị ứng toàn thân, nổi mề đay, sưng phù nề, hay các bệnh truyền nhiễm như sốt rét, sốt xuất huyết…. Nếu không điều trị kịp thời rất có thể gây nên những vấn đề nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Theo TS. BS Nguyễn Thị Như Lan, Nguyên trưởng khoa Laser Phẫu thuật, Viện Da liễu Trung ương, một số loại côn trùng đốt gây bệnh thường gặp là kiến ba khoang, kiến lửa, ong vò vẽ, ong đất, ấu trùng bướm, sâu róm, bọ chét như rận, ve chó,.. Vì vậy cha mẹ cần hết sức cảnh giác với những loại côn trùng này.

Cách phân biệt giữa vết cắn của các loại côn trùng

Để biết được trẻ bị loại côn trùng nào đốt, cha mẹ cần dựa vào những biểu hiện ngoài da của trẻ. Từ đó mới có thể tìm được phương pháp xử lý phù hợp.

1. Kiến ba khoang

Khi bị kiến ba khoang đốt, vùng da tổn thương của trẻ sẽ có cảm giác rát bỏng tại chỗ, sau khoảng 6 – 8h sẽ xuất hiện ban đỏ, dát đỏ, ngứa lâu, thương tổn trên diện rộng và có thể gây sốt nhẹ, nổi hạch.

Trẻ bị côn trùng cắn bạn không nên bỏ qua 4 điều này để tránh nguy hiểm - 2

            Kiến ba khoang khiến trẻ ngứa rát và có thể gây sốt nhẹ    

 2. Muỗi

Trẻ nhỏ thường là “mồi ngon” của muỗi. Tại các vùng da bị muỗi cắn sẽ xuất hiện những đốm đỏ sưng lên gây ngứa nhiều.

3. Ong bắp cày

Tại khu vực bị ong bắp cày đốt sẽ có biểu hiện đỏ và sưng lên nghiêm trọng. Lúc này trẻ sẽ cảm thấy rất khó chịu và đau đớn. Nếu thấy bé bị lạnh ở tay, chân, tai và môi trở nên xanh, nhợt nhạt hoặc gặp các vấn đề về hô hấp thì cha mẹ nên đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám

4. Ong vò vẽ

Các triệu chứng khi bị ong đốt đó là chỗ bị cắn trở nên đỏ và sưng lên. Bé sẽ cảm thấy đau, rát, ngứa khủng khiếp khiến trẻ quấy khóc nhiều. Bệnh có thể gây xuất huyết trên da, sẽ rất nguy hiểm nếu trẻ bị dị ứng và có thể gây ra sốc phản vệ.

Trẻ bị côn trùng cắn bạn không nên bỏ qua 4 điều này để tránh nguy hiểm - 3

              Ong vò vẽ cũng là loài côn trùng nguy hiểm với bé

5. Bọ chét

Khi trẻ bị bọ chét cắn, cha mẹ có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với dị ứng hay muỗi đốt vì các vết cắn cũng sưng và đỏ. Tuy nhiên, vết cắn của loại côn trùng này rất đau và ngứa và thường cắn khi trẻ đang ngủ. Bọ chét cũng có khả năng truyền nhiều bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng.

Tác hại của các vết cắn của côn trùng

Không ít cha mẹ chủ quan khi nghĩ rằng côn trùng cắn chỉ là một vết cắn nhỏ không mang nhiều nguy hiểm, nhưng thực tế, có những loại côn trùng ngoài việc gây đau và sưng đỏ còn mang đến những hệ lụy khác như:

- Nhiễm trùng thứ phát: Khi bé bị côn trùng cắn thường kèm ngứa nhiều, theo phản xạ tự nhiên trẻ sẽ đưa tay lên gãi. Điều này khiến  vùng da bị tổn thương nặng hơn, vi trùng có cơ hội từ bên ngoài xâm nhập vào gây nên nhiễm trùng da.

- Ngứa, chàm hóa: Với những trẻ có cơ địa dễ bị dị ứng hoặc thường xuyên bị côn trùng cắn sẽ rất dễ bị ngứa, chàm hóa. Bởi lúc này, cơ thể sẽ tạo ra đáp ứng miễn dịch mạnh gây nên ngứa nhiều, lâu dần sẽ trở nên sẩn ngứa.4

- Da mất thẩm mỹ: Nếu không có những biện pháp xử lý kịp thời, làn da của trẻ sẽ rất dễ để lại sẹo thâm  gây mất thẩm mỹ.

Cách xử lý, điều trị côn trùng cắn

Theo TS.BS Nguyễn Thị Như Lan, để sơ cứu đúng cách khi bé bị côn trùng cắn sưng tấy, cha mẹ cần thực hiện đúng theo các bước:

Trẻ bị côn trùng cắn bạn không nên bỏ qua 4 điều này để tránh nguy hiểm - 4

- Bình tĩnh, nhẹ nhàng lấy ngòi độc ra nếu côn trùng đốt có ngòi cắm da bé.

- Rửa nhẹ nhàng vết thương do côn trùng đốt bằng nước sạch để giảm nồng độ độc tố, giảm nồng độ chất tiết của côn trùng

- Sử dụng chất khử khuẩn lên vết thương, sau đó lau sạch và băng vết thương lại bằng băng và gạc sạch. Nếu trẻ quấy khóc nhiều và không thấy biểu hiện đỡ bệnh, cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được điều trị kịp thời. Không nên kéo dài tình trạng này vì để quá 6h sau khi bị cắn, nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao.

- Nếu vết thương bị sưng nề và ngứa nhiều khiến trẻ quấy khóc, mẹ có thể thoa tại chỗ bằng dung dịch calamine nhiều lần trong ngày cho đến khi các triệu chứng giảm dần. Để an toàn hơn cho làn da của trẻ, ba mẹ nên sử dụng sản phẩm thành phần thiên nhiên có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, giảm ngứa nhanh chóng. Mẹ có thể sử dụng Kem EmBé – sản phẩm bôi da chuyên biệt an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đây là một trong những sản phẩm hữu hiệu trong việc chăm sóc làn da trẻ mà bất cứ gia đình nào cũng nên trang bị.

Trẻ bị côn trùng cắn bạn không nên bỏ qua 4 điều này để tránh nguy hiểm - 5

Mẹ cần thoa Kem EmBé cho con để giảm vết sưng ngứa, khó chịu khi bị côn trùng cắn

Kem EmBé chứa tinh chất nghệ Nano Curcumin với khả năng kháng viêm, kháng khuẩn tốt sẽ nhanh chóng làm dịu nhanh tổn thương trên da bé. Kết hợp cùng tinh chất cúc la mã đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào da, tạo điều kiện tối ưu để làn da mỏng manh của trẻ được phục hồi và ngăn ngừa thâm sẹo hiệu quả. Ngoài ra, Kem EmBé còn chứa các thành phần thiên nhiên khác với khả năng thẩm thấu nhanh, luôn giữ được độ mềm mịn cho làn da, giúp bảo vệ da khỏi  những tác nhân gây hại bên ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN