Tiểu đường bị ngứa da, đừng vội tưởng là bệnh da liễu!

Khi bị khô ngứa da, nhiều người tiểu đường thường lầm tưởng là bệnh da liễu. Thế nhưng, đây có thể là biến chứng da của bệnh tiểu đường, nếu không được điều trị đúng cách có thể gây loét, nhiễm trùng hay hoại tử da.

Ông Nhan Thiên Trang trú tại thành phố Pleiku (Gia Lai) là một minh chứng sống cho sự nhầm lẫn này. Sau vài năm mắc bệnh tiểu đường, da tay da chân ông Trang bắt đầu có dấu hiệu bong tróc, ngứa và lột từng mảng như da rắn. Thế nhưng vì nghĩ tất cả các dấu hiệu bất thường trên da đều là bệnh da liễu, ông Trang đã phải trả giá cho sự chủ quan của mình.

Tiểu đường bị ngứa da, đừng vội tưởng là bệnh da liễu! - 1

Ông Trang cứ nghĩ khô ngứa da là do bệnh da liễu (Ảnh NVCC)

“Tôi không biết biến chứng tiểu đường cũng có thể gây khô ngứa da”

Ông chia sẻ: “Tôi làm nghề đồ gỗ và thú nhồi bông, ngày nào cũng phải tiếp xúc với các hóa chất, sơn, keo rồi thuốc tẩy, màu nhuộm… đủ cả. Nên khi thấy da tay bong tróc, tôi cứ nghĩ mình mắc bệnh da liễu. Tôi ra phòng khám mua mấy loại kem bôi da về dùng, kết quả chẳng những không đỡ mà tình hình còn chuyển biến tệ hơn!”

Bắt đầu từ các ngón tay, triệu chứng bong tróc bắt đầu lan ra cả bàn tay, rồi đến bàn chân. Mỗi sáng thức dậy, ông Trang lại thấy từng mảng da tay mình bong ra như da rắn. Móng tay càng ngày càng dày lên. Mỗi lần cắt móng tay để tiện làm việc, ông lại phải vật lộn cả mười mấy phút. Thế nhưng đáng sợ hơn cả vẫn là những cơn ngứa ngáy hành hạ ông mỗi ngày.

“Tay chân tôi thường xuyên bị ngứa. Nhiều lúc ngứa quá, gãi mạnh xước cả da mà chẳng đỡ. Vì ngứa nên tôi chẳng tập trung làm được gì. Người lúc nào cũng có cảm giác khó chịu, dễ cáu giận không đâu.”

Tiểu đường bị ngứa da, đừng vội tưởng là bệnh da liễu! - 2

Da khô ngứa ngáy khiến ông Trang đứng ngồi không yên (Ảnh minh họa).

Tình cờ phát hiện nguyên nhân gây ngứa da qua một bài báo

Hoang mang khi thấy tình trạng bong tróc da chuyển biến nặng hơn, ông Trang mới bắt đầu tìm hiểu về nguyên nhân có thể gây nên chứng lột da kỳ lạ này. “Tình cờ, tôi đọc được một bài báo viết về biến chứng ngứa da tiểu đường. Lúc đó tôi mới bắt đầu nghi ngờ đây có thể chẳng phải bệnh da liễu nhưng mình từng nghĩ.”

Để kiểm tra chắc chắn, ông Trang mang theo nỗi trăn trở của mình đến hỏi bác sĩ. “Quả đúng như tôi nghi ngờ, bác sĩ bảo tôi bị biến chứng ngứa da tiểu đường thật! Bác sĩ còn bảo đây là một biến chứng phổ biến khi bị tiểu đường, song rất nhiều người nhầm lẫn là bệnh da liễu.”

Được bác sĩ tư vấn cặn kẽ nguyên nhân sinh ra biến chứng ngứa da của bệnh tiểu đường, ông Trang thấy nhẹ lòng hẳn: “Bác sĩ bảo chỉ cần tôi giữ được đường huyết ổn định, rồi bảo vệ được hệ thần kinh kiểm soát việc tiết mồ hôi làm ẩm da, bảo vệ mạch máu nuôi dưỡng da là triệu chứng khô ngứa sẽ lui dần.”

“Tôi đã đánh bại được khô ngứa da do tiểu đường nhờ trị đúng cách”

Sau khi tìm được nguyên nhân, tình trạng da khô, bong tróc, ngứa ngáy của ông Trang dần cải thiện. Bí quyết của ông là kiểm soát tốt đường huyết kết hợp với 3 giải pháp dưới đây:

1. Mặc quần áo thoáng mát

Mồ hôi có thể kích thích cơn ngứa nên tôi chỉ chọn những loại quần thoáng mát với chất liệu thấm mồ hôi tốt như vải cotton. Tôi cũng mặc quần áo rộng rãi để da không bị kích ứng do cọ xát với vải.

2. Giữ ẩm cho làn da

Tôi thường bôi kem dưỡng ẩm lên các vùng tay chân bị bong tróc trong khoảng 5 phút ngay sau khi tắm. Mỗi lần thoa tôi chỉ lấy một ít kem thật mỏng vì bác sĩ dặn không nên bôi dày và không thoa vào kẽ tay, kẽ chân để tránh nhiễm nấm.

3. Dùng sản phẩm hỗ trợ cải thiện biến chứng

Sau khi kiên trì kiểm soát đường huyết và chăm sóc da hàng ngày, da tôi có cải thiện. Nhưng vì muốn cải thiện nhanh hơn, tôi vẫn tìm thêm các giải pháp hỗ trợ khác.

Tôi tìm hiểu thì được biết thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hộ Tạng Đường là sản phẩm chuyên cho biến chứng tiểu đường nên tôi đánh bạo thử dùng. Đúng là sau khi kiên trì uống 4 viên TPBVSK Hộ Tạng Đường mỗi ngày, hiệu quả tăng lên trông thấy. Da tay và da chân của tôi trở nên mềm mại hơn hẳn. Tình trạng lột ra gần như không còn. Điều sung sướng nhất là cơn ngứa ngày giảm thấy rõ khiến tôi khoan khoái lắm.

Đến nay, TPBVSK Hộ Tạng Đường vẫn là người đồng hành không thể thiếu của ông Trang. Không chỉ bản thân dùng, ông Trang còn giới thiệu bí quyết này cho rất nhiều người cũng mắc bệnh như ông. Ông bảo: “Bản thân trải qua mới biết tiểu đường nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế nào. Nên mình tìm được cách rồi thì ngại gì mà không chia sẻ với mọi người.”

Bấm xem video ông Trang nói về biến chứng ngứa da tiểu đường TẠI ĐÂY

► Để được tư vấn miễn phí về bệnh tiểu đường (đái tháo đường), vui lòng gọi 0962 326 300.

► Tìm hiểu thêm về sản phẩm hỗ trợ cải thiện biến chứng mà ông Trang đang dùng TẠI ĐÂY

Tiểu đường bị ngứa da, đừng vội tưởng là bệnh da liễu! - 3

* Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN