Xe tăng Abrams của Mỹ có thể đối đầu T-14 Armata của Nga ở Ukraine?

Các xe tăng Abrams của Mỹ, khí tài được coi là thước đo tiêu chuẩn cho mọi dòng xe tăng chủ lực, sẽ sớm xuất hiện trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, Nga cũng có thể tung vào chiến trường siêu tăng T-14 Armata, theo một đánh giá gần đây của tình báo Anh.

Xe tăng T-14 Armata của Nga và Abrams do Mỹ sản xuất có thể đối đầu ở Ukraine.

Xe tăng T-14 Armata của Nga và Abrams do Mỹ sản xuất có thể đối đầu ở Ukraine.

"Abrams là mẫu xe tăng có năng lực đáng kể nhất trên thế giới", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói hồi tuần trước, khi tuyên bố gửi 31 chiếc M1A2 Abrams cho Ukraine.

Trong thông điệp phản hồi, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói "Abrams cũng sẽ bốc cháy như các xe tăng khác" ở tiền tuyến.

Hôm 27/1, truyền hình Nga Russia 1 chiếu một đoạn video mô tả các cách phá hủy xe tăng Abrams Mỹ, trong đó dẫn hình ảnh xe tăng Abrams do binh sĩ Ả Rập Saudi vận hành bị phiến quân Yemen bắn cháy. Truyền hình Nga sau đó nêu những lợi thế mà mẫu siêu tăng T-14 Armata sở hữu.

"T-14 Armata là mẫu xe tăng được tích hợp công nghệ cao, với các cảm biến phức tạp, bộ truyền dữ liệu thế hệ mới và khả năng tương thích cao với các mẫu máy bay không người lái (UAV)", truyền hình Nga cho biết.

Siêu tăng T-14 Armata lần đầu được Nga giới thiệu vào năm 2015, được coi là mẫu xe tăng mang tính cách mạng so với thiết kế xe tăng theo kiểu truyền thống trong hơn 50 năm qua.

Truyền hình Nga đăng video trích dẫn hình ảnh xe tăng Abrams bị bắn cháy trong cuộc xung đột ở Yemen.

Ưu điểm của T-14 Armata là nòng pháo cỡ lớn 125mm, vận hành và nạp đạn hoàn toàn tự động. Kíp lái 3 người ngồi ở khoang riêng biệt và được bọc giáp dày, giúp tăng khả năng sống sót.

Cựu sỹ quan quân đội Anh, Ben Barry từng nhận định rằng Nga có thể lắp pháo cỡ 150mm lên các xe tăng T-14 Armata, với sức xuyên phá "vượt xa khả năng chống chịu của các mẫu xe tăng phương Tây hiện nay".

T-14 Armata đạt tốc độ tối đa lên tới 89 km/giờ, nặng 55 tấn.  Trong khi đó, xe tăng M1A2 Abrams mà Mỹ cung cấp cho Ukraine sử dụng pháo cỡ 120mm, nặng khoảng 71 tấn, đạt tốc độ tối đa 72 km/giờ.

Theo Newsweek, cả hai mẫu xe tăng chủ lực của Nga và Mỹ đều có những nhược điểm. Vấn đề của xe tăng Abrams là sử dụng nhiên liệu chuyên biệt, việc thay thế phụ tùng cũng không hề dễ dàng. T-14 Armata nếu tham gia chiến đấu ở Ukraine sẽ kéo theo các thách thức mới về mặt hậu cần, đặc biệt khi Nga chưa thể sản xuất đại trà mẫu xe tăng này, tình báo Anh nhận định hồi tháng này.

Trong báo cáo tình báo được công bố hôm 19/1, Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga sẽ đưa xe tăng T-14 Armata tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, động cơ và hệ thống phát hiện mục tiêu bằng cảm ứng nhiệt của T-14 Armata chưa đạt độ tin cậy cần thiết, do đó mẫu xe tăng này có thể tham gia chiến đấu ở mức giới hạn, tránh các khu vực giao tranh có cường độ cao.

Số lượng xe tăng T-14 Armata có thể tham gia chiến đấu của Nga được cho là dưới con số 10, theo tình báo Anh.

Frank Ledwidge cựu sỹ quan quân đội Mỹ, từng phục vụ ở Trung Đông và vùng Balkan, nói: "T-14 Armata có thể chỉ hoạt động ở phía sau tiền tuyến, không xuất hiện ở những nơi được coi là trọng tâm của xung đột".

Ukraine rất có thể sẽ sử dụng xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp làm mũi nhọn tiến công, tận dụng ưu thế về hỏa lực và khả năng vận hành linh hoạt. Do đó, xe tăng Abrams có thể đụng độ T-14 Armata ở Ukraine hay không còn tùy thuộc vào chiến lược và chiến thuật của quân đội hai bên, theo Newsweek.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ cung cấp 31 xe tăng M1A2 Abrams cho Ukraine: Lầu Năm Góc tuyên bố bất ngờ

Sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố quyết định cung cấp 31 xe tăng chủ lực M1A2 Abrams cho Ukraine, Lầu Năm Góc ngày 25/1 đã cung cấp thêm chi tiết có thể khiến Ukraine...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Newsweek ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN