“Xe điên” vượt đèn đỏ đâm vào dòng người ở TQ: Lạnh người nghe tài xế nói lý do

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ “xe điên” lao thẳng vào đám đông người qua đường ở thành phố Đại Liên, phía đông bắc Trung Quốc.

Nghi phạm họ Liu, 32 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ. Liu khai với cảnh sát rằng anh ta thất vọng vì khoản đầu tư thua lỗ và muốn “trả thù xã hội”, theo SCMP.

Sự việc xảy ra vào 11 giờ 40 phút ngày 22.5 tại một khu trung tâm của thành phố. Video do camera an ninh ghi lại, cho thấy cảnh một chiếc sedan màu đen tăng tốc rất nhanh, lao thẳng vào đám đông đang đi bộ sang đường ở nơi có vạch kẻ.

Cảnh sát thành phố Đại Liên cho biết, Liu là một thợ cắt tóc, đã lái xe vượt đèn đỏ, tăng tốc lên 108 km/giờ chỉ trong 7 giây và gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

4 người chết ngay tại hiện trường và người thứ 5 qua đời ở bệnh viện. 5 người khác bị thương trong vụ việc, cảnh sát cho biết.

Chiếc BMW bị hư hại nặng sau vụ tai nạn gây chết người.

Chiếc BMW bị hư hại nặng sau vụ tai nạn gây chết người.

Qu Bo, phó cảnh sát trưởng Đại Liên, ngày 23.5 cho biết, Liu đã bị bắt với cáo buộc “gây nguy hiểm cho an ninh công cộng”. Nếu bị kết tội, Liu đối mặt với án tử hình.

“Nghi phạm không chấp nhận chuyện đầu tư cá nhân thua lỗ, do đó mất niềm tin vào cuộc sống, nên đã có hành động trả thù xã hội”, Qu nói, không cho biết bản chất khoản đầu tư đó là gì.

Sau khi lao xe qua đám đông người đi bộ, Liu cố gắng lái xe bỏ chạy nhưng đâm vào một chiếc xe khác ở giao lộ. Liu bỏ xe để chạy bộ và bị cảnh sát bắt giữ vào lúc 13 giờ cùng ngày.

Cư dân mạng Trung Quốc đã phản ứng giận dữ với việc Liu cố ý đâm xe vào người đi bộ khiến 5 người chết.

“Những người đang đi bộ qua đường đã làm gì sai?” một cư dân mạng Trung Quốc viết trên mạng xã hội Weibo. “Đầu tư thua lỗ không có nghĩa là cả đời vứt đi. Hắn không chỉ hủy hoại cuộc sống của mình mà còn hủy hoại cuộc sống của nhiều gia đình khác”.

“Thật không thể hiểu được tại sao một người có thể trả thù cả xã hội chỉ vì một khoản đầu tư thua lỗ”, một người khác viết. “Tôi cũng từng đầu tư thất bại, nhưng tôi không ghét ai khác ngoài chính bản thân mình”.

Vụ tai nạn xảy ra ở nơi có vạch kẻ cho người đi bộ sang đường.

Vụ tai nạn xảy ra ở nơi có vạch kẻ cho người đi bộ sang đường.

Những vụ tai nạn liên quan đến “xe điên” không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc. Tháng 7 năm ngoái, một tài xế xe buýt 52 tuổi, tự lái xe lao khỏi cầu, rơi xuống nước ở phía nam Trung Quốc, khiến bản thân mình và 20 hành khách thiệt mạng.

Tài xế này cố ý “trả thù xã hội” sau khi căn nhà ở An Thuận, tỉnh Quý Châu, bị chính quyền phá dỡ.

Tháng 10.2019, 5 người chết và 9 người khác bị thương ở Thượng Hải khi một tài xế lái xe điên cuồng bỏ chạy sau khi vi phạm giao thông. Tài xế 63 tuổi bị cáo buôc “gây nguy hiểm cho an ninh công cộng”. Phiên tòa xét xử diễn ra hồi năm ngoái nhưng tòa chưa tuyên án.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Hiện trường vụ xe SUV đâm xe bọc thép Mỹ khiến 4 người chết ở Hàn Quốc

4 người địa phương thiệt mạng và một binh sĩ Mỹ bị thương trong một vụ va chạm kinh hoàng giữa xe bọc thép và xe SUV...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN