Vướng lùm xùm thuê gái xinh đứng đường gây bức xúc, cảnh sát Thái Lan nói gì?

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Trang phục của 2 cô gái xinh đẹp khiến nhiều người phải chú ý.

Hai cô gái xinh đẹp tham gia chiến dịch phát cà phê miễn phí gây phẫn nộ ở Thái Lan. Ảnh: The Nation

Hai cô gái xinh đẹp tham gia chiến dịch phát cà phê miễn phí gây phẫn nộ ở Thái Lan. Ảnh: The Nation

Tờ The Thaiger hôm 3/1 đưa tin, vụ việc xảy ra tại một chốt kiểm soát của cảnh sát, nằm bên ngoài văn phòng quận Hang Dong, tỉnh Chiang Mai, miền bắc Thái Lan. 

Hai cô gái xinh đẹp đứng ở đường phát cà phê miễn phí, giúp các tài xế tỉnh táo khi di chuyển trong kỳ nghỉ lễ đầu năm mới 2022. Tuy nhiên, trang phục của 2 người đẹp là thứ khiến nhiều người phàn nàn.

Hai cô gái xinh đẹp diện trang phục kiệm vải gồm váy ngắn, bó sát, đi giày cao gót, như thể họ sắp tới hộp đêm. Theo The Thaiger, trang phục như vậy bị người Thái coi là phản cảm.

Các cô gái với trang phục "hút mắt" đứng tại chốt kiểm soát của cảnh sát khiến nhiều người cho rằng, cảnh sát địa phương đã thuê các cô gái này, thường được gọi là "người đẹp" để thu hút sự chú ý. Theo The Thaiger, các "người đẹp" kiểu này thường bị người Thái coi thường vì họ hay được thuê tới các bữa tiệc có dính líu tới ma túy và mại dâm.

Vướng lùm xùm thuê gái xinh đứng đường gây bức xúc, cảnh sát Thái Lan nói gì? - 2

Vướng lùm xùm thuê gái xinh đứng đường gây bức xúc, cảnh sát Thái Lan nói gì? - 3

Trang phục của 2 cô gái xinh đẹp thu hút sự chú ý của các tài xế. Ảnh: The Nation

Trang phục của 2 cô gái xinh đẹp thu hút sự chú ý của các tài xế. Ảnh: The Nation

Sở cảnh sát quận Hang Dong hôm 2/1 đã có thông báo liên quan tới vụ lùm xùm, sau khi các bức ảnh được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. 

Theo đó, một nhà hàng buffet gần đó muốn tham gia chiến dịch lái xe an toàn đầu năm của cảnh sát quận Hang Dong. Họ chủ động cử các cô gái xinh đẹp tới tặng cà phê miễn phí cho các tài xế để họ luôn tỉnh táo khi lái xe. 

"Nhà hàng này không thông báo trước với chúng tôi về sự có mặt của 2 cô gái. Chiến dịch của chúng tôi đưa ra nhằm mục đích thúc đẩy mọi người lái xe an toàn, bằng cách phát cà phê miễn phí cho tài xế, giúp họ tỉnh táo khi lái xe đường dài. Nhiều tình nguyện viên và người dân cũng muốn tham gia chiến dịch này, bên cạnh các đối tác tư nhân", theo thông báo của cảnh sát quận Hang Dong. 

Theo trang The Nation, cảnh sát địa phương cho biết, sau khi tới kiểm tra tại chốt kiểm soát, phó cảnh sát trưởng tỉnh Chiang Mai đã yêu cầu 2 cô gái ngừng tham gia chiến dịch, đồng thời hướng dẫn cho các sĩ quan và tình nguyện viên tuân thủ luật giao thông khi tham gia phát cà phê miễn phí.

Nguồn: [Link nguồn]

Thái Lan: Có tin báo ”tiệc sex” ở bệnh viện Covid-19, quân đội lập tức đột kích

Cảnh sát và quân đội Thái Lan đã đột kích một bệnh viện dã chiến với hàng nghìn giường bệnh, sau khi có thông tin cho...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - The Thaiger, The Nation ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN