Thân thế ‘khủng’ của trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nuanphan Lamsam

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

“Madam Pang” đang gây chú ý ở Đông Nam Á sau phát biểu về chiến thắng giúp đội tuyển bóng đá Thái Lan lọt vào Chung kết AFF Cup 2020 và dành những lời khen ngợi về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam. Xuất thân của người phụ nữ đầy quyền lực này khiến nhiều người phải trầm trồ.

“Madam Pang" Nuanphan Lamsa. (Ảnh: Instagram)

“Madam Pang" Nuanphan Lamsa. (Ảnh: Instagram)

Tốt nghiệp ĐH Boston (Mỹ), “Madam Pang" Nuanphan Lamsam là chủ tịch của đội bóng hàng đầu Thái Lan Port Football Club và gia tộc của bà sở hữu Kasikorn, một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan.

Bà là thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam mang dòng máu người Hoa đầy quyền lực, với tên gọi đã đồng nghĩa với sự giàu có trong tiếng Thái.

Gia đình Lamsam lập ra ngân hàng Kasikorn, hay KBank. Là một trong những nhà băng lớn nhất Thái Lan, Kbank sở hữu khối tài sản 98 tỷ USD và nhiều khoản đầu tư, trong đó có các hãng bảo hiểm lớn.

Anh họ của “Madam Pang” là Banthoon Lamsam, người đang giữ chức tổng giám đốc điều hành của KBank. Gia đình ông được Forbes xếp thứ 36 trong danh sách những gia đình giàu có nhất Thái Lan, với tài sản ròng gộp lên đến 860 triệu USD.

Hai người em của "Madam Pang" cũng có sự nghiệp thành công, với một người sở hữu các dự án về thiết kế và cảnh quan trên khắp châu Á và châu Âu, còn người kia đang điều hành hãng bảo hiểm nhân thọ Muang Thai.

“Madam Pang” sinh năm 1966 tại Bangkok. Bà tốt nghiệp ngành Makerting của ĐH Chulalongkorn danh tiếng, sau đó bà học thạc sĩ tại ĐH Boston. Bà kết hôn với Đại tá Naras Savestanan, một tổng cục trưởng của quân đội Thái Lan.

Người phụ nữ với phong cách lịch lãm đã tạo dấu ấn trong nhiều ngành công nghiệp Thái Lan. Bà là chủ tịch và giám đốc điều hành của hãng bảo hiểm Muang Thai, đứng đầu cả 2 câu lạc bộ bóng đá nam và nữ ở Thái Lan, là tác giả của một cuốn hồi ký và là lãnh sự danh sự của Lãnh sự quán Lithuania tại Bangkok. Bà cũng là nhân vật nổi bật trong giới văn nghệ sĩ Thái.

Công việc chính của bà là điều hành hãng bảo hiểm Muang Thai, một trong những công ty phi bảo hiểm lớn nhất Thái Lan. Bà từng là gương mặt đại diện trong chiến dịch xây dựng thương hiệu nổi bật nhất của công ty gần đây mang tên “Believe Pang” (Hãy tin Pang), khiến chân dung của bà xuất hiện dày đặc trên các ấn phẩm và bảng quảng cáo trên cả nước.

Bà chủ bóng đá mê hàng hiệu rất chăm đăng ảnh lên các mạng xã hội

Bà chủ bóng đá mê hàng hiệu rất chăm đăng ảnh lên các mạng xã hội

Không chỉ điều hành công ty, bà còn phá vỡ truyền thống nam giới thống trị lĩnh vực thể thao. Bà là chủ tịch câu lạc bộ Port Football Club của giải đấu hàng đầu Thái Lan. Bà cho biết bóng đá là niềm đam mê chính của mình và việc quản lý đội bóng đá quốc gia nữ là vị trí gần với trái tim bà.

Nữ doanh nhân từng thú nhận mình nghiện mua sắm và là một trong những người đầu tiên nhập khẩu các sản phẩm thời trang xa xỉ. “Madam Pang" Nuanphan Lamsa đang sở hữu Saint Honorè - công ty phân phối sản phẩm của Hermes ở Bangkok. Bà còn là đồng sở hữu của Meister Technik, nhà phân phối chính thức của thương hiệu xe hơi Audi tại Thái Lan.

Dù bận rộn với việc kinh doanh, người phụ nữ quyền lực vẫn dành thời gian chia sẻ phong cách của mình trên các tài khoản mạng xã hội, truyền cảm hứng cho hơn 2 triệu người theo dõi.

Nguồn: [Link nguồn]

Trận Việt Nam - Thái Lan: CĐV Thái nói về ”lẩu Thái”

Cư dân mạng Thái Lan đã lên tiếng sau khi báo chí nước này có bài viết dẫn lại các bình luận của người hâm mộ Việt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN