Vừa gia nhập hiệp ước vũ khí của LHQ, Trung Quốc ngay lập tức chỉ trích Mỹ

Trung Quốc đã ám chỉ chính phủ Mỹ có những hành vi bắt nạt, biểu hiện chủ nghĩa đơn phương và làm suy yếu các nỗ lực chống lại những thách thức mang tính toàn cầu, sau khi nước này gia nhập tổ chức Hiệp ước Thương mại Vũ khí Toàn cầu (ATT) của Liên Hợp Quốc.

Ông Trương Quân, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc (LHQ)

Ông Trương Quân, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc (LHQ)

Ông Trương Quân, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc (LHQ), cho biết ông đã ký vào văn kiện gia nhập ATT, hiệp ước có mục đích kiểm soát gói giao dịch vũ khí cầm tay xuyên biên giới toàn cầu với trị giá 70 tỷ đô la Mỹ, và tìm cách không để chúng bị tuồn vào các khu vực có xung đột.

Dù không nêu đích danh Mỹ, nhưng trong bối cảnh những căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đang có dấu hiệu leo thang, ông Trương nói trong một tuyên bố rằng "một quốc gia nào đó ... đã rút khỏi những cam kết quốc tế, đồng thời có những hành động mang tính đơn phương và bắt nạt".

"Điều này đã mang lại những bất ổn lớn cho sự cân bằng và ổn định của các chiến lược toàn cầu, và làm suy yếu nghiêm trọng nỗ lực chung của tất cả các quốc gia trong việc giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu", Đại sứ Trung Quốc tại LHQ nói thêm, "Các cường quốc cần phải làm gương bằng cách góp phần bảo vệ trật tự quốc tế, những quy định của pháp luật, vai trò của LHQ và chủ nghĩa đa phương."

Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc hiện vẫn chưa có phản hồi về bình luận của ông Trương.

Trung Quốc trở thành nước thứ 107 gia nhập ATT, vốn được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn từ năm 2013. Trước đó, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama từng ký văn kiện gia nhập hiệp ước này, nhưng đã vấp phải sự phản đối từ Hiệp hội Súng trường Mỹ (NRA) và bị Thượng viện phủ quyết.

Hồi tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định sẽ rút lại vai trò của Hoa Kỳ với tư cách là nước ký văn kiện gia nhập ATT. Vào tháng 7.2019, Chính phủ Mỹ tuyên bố với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres rằng nước này không có ý định tham gia ATT và không có nghĩa vụ pháp lý đối với việc ký kết của cựu Tổng thống Obama vào năm 2013.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc áp dụng “ba không, ba báo” ứng phó ”cái chết đen”

Quan chức y tế Trung Quốc kêu gọi du khách đến các vùng nông thôn và đồng cỏ ở Nội Mông tăng cường bảo vệ cá nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN