Vụ Ecuador đột kích Đại sứ quán Mexico: Tây Ban Nha, Mỹ lên tiếng

Tây Ban Nha và Mỹ là hai quốc gia ở phương Tây lên tiếng về cuộc đột kích Đại sứ quán Mexico của lực lượng an ninh Ecuador, sau một loạt những chỉ trích từ các nước Mỹ Latin.

Lực lượng an ninh Ecuador đột kích Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito vào ngày 5/4/2024.

Lực lượng an ninh Ecuador đột kích Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito vào ngày 5/4/2024.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh Đại sứ và các nhân viên ngoại giao Mexico đã trở về thủ đô Mexico City an toàn sau khi rời Ecuador trên một chuyến bay thương mại.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã tuyên bố cắt quan hệ với Ecuador ngay lập tức sau khi lực lượng an ninh Ecuador đột kích Đại sứ quán Mexico vào ngày 5/4.

Ngoại trưởng Mexico Alicia Barcena nói quốc gia có kế hoạch đưa vụ việc ra Tòa án Quốc tế ở The Hague, Hà Lan vào ngày 8/4. Bà Barcena nói 18 quốc gia Mỹ Latin và 20 quốc gia châu Âu đã ủng hộ Mexico trong căng thẳng với Ecuador.

Hôm 7/4, Tây Ban Nha và Mỹ là hai quốc gia phương Tây đã đưa ra quan điểm chính thức. "Việc dùng vũ lực xông vào Đại sứ quán Mexico ở Quito (thủ đô Ecuador) là vi phạm Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao năm 1961”, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha ra tuyên bố. "Chúng tôi kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế và sự hòa hợp giữa Mexico và Ecuador".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói Washington “lên án mọi hành vi vi phạm Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao và đặc biệt coi trọng nghĩa vụ của các nước sở tại theo luật pháp quốc tế là tôn trọng quyền bất khả xâm phạm của các cơ quan ngoại giao”.

Mexico và Ecuador là những đối tác quan trọng của Mỹ và chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ của mình với cả hai nước. Chúng tôi khuyến khích hai nước giải quyết những khác biệt phù hợp với thông lệ quốc tế, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Căng thẳng giữa Mexico và Ecuador bùng phát sau khi lực lượng an ninh đột kích Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito để bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas. Ông Glas đã ở trong Đại sứ quán Mexico kể từ tháng 12/2023.

Hôm 6/4, Ngoại trưởng Ecuador Gabriela Sommerfeld nói Tổng thống Daniel Noboa đã ra quyết định đột kích sau khi nắm được thông tin ông Glas sắp được Mexico đưa ra khỏi quốc gia.

Vài giờ trước khi lực lượng an ninh Ecuador đột kích, ông Glas được Mexico cấp quyền tị nạn chính trị. Bà Sommerfeld nói "việc cấp quyền tị nạn cho người bị Ecuador kết án là không phù hợp".

Ông Glas là Phó Tổng thống Ecuador nhiệm kỳ 2013-2018, bị kết án tổng cộng 14 năm tù giam vì cáo buộc nhận hối lộ và liên quan đến vụ án tại Tập đoàn xây dựng Odebrecht.

Ông Glas chỉ mới ngồi tù 5 năm, được trả tự do năm 2022 và bị tòa án Ecuador phát lệnh bắt giữ trở lại vào tháng 12/2023.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh sát Ecuador đã xông vào Đại sứ quán Mexico và bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ecuador.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - La Times ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN