Vụ 2 đường ống Nord Stream rò rỉ: Hải quân Mỹ sẵn sàng hỗ trợ, Đan Mạch dự báo thiệt hại

Các quan chức Đan Mạch cho biết, các đường ống dẫn khí đốt của Nga bị hư hại sẽ cạn khí đốt vào cuối tuần này. Hải quân Mỹ cũng nói về khả năng hỗ trợ các đồng minh liên quan tới 2 đường ống Nord Stream.

Vòng tròn bọt biển khổng lồ tại vị trí rò rỉ của các đường ống Nord Stream. Ảnh: Reuters

Vòng tròn bọt biển khổng lồ tại vị trí rò rỉ của các đường ống Nord Stream. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên Hải quân Mỹ ngày 28/9 cho biết, lực lượng này sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ các đồng minh của Mỹ về những vấn đề liên quan tới 2 đường ống Nord Stream chạy qua các nước này. 

"Chúng tôi đã nghe thông tin về vụ rò rỉ ở các đường ống Nord Stream", đại úy Tamara Lawrence, phát ngôn viên của Hải quân Mỹ khu vực Châu Âu - Châu Phi, viết trong một thư điện tử. "Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác để giải quyết vấn đề nếu cần". 

Cũng trong ngày 28/9, Kristoffer Boettzauw - người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Đan Mạch - cho biết, hơn một nửa lượng khí đốt trong đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã rò rỉ ra ngoài. 

Ông Boettzauw cho biết thêm, khí đốt tiếp tục rò rỉ ra ngoài và dự kiến các đường ống sẽ cạn khí đốt vào cuối tuần này. Ngay khi khí đốt thoát ra hết, giới chức Đan Mạch sẽ "tiếp cận các đường ống và điều tra nguyên nhân gây rò rỉ". 

Theo truyền thông địa phương, các chuyên gia Đan Mạch cho biết lượng khí thoát ra không quá nguy hại. Cơ quan Năng lượng Đan Mạch tuyên bố, các vụ rò rỉ khí đốt ở 2 đường ống Nord Stream có thể làm thoát ra một lượng khí tương đương 1/3 tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính hàng năm của Đan Mạch. 

Nhà điều hành 2 đường ống Nord Stream nói với giới chức Đan Mạch rằng các đường ống bị thiệt hại chứa tổng cộng 778 triệu m3 khí đốt tự nhiên. 

Trước đó, truyền thông Đức cảnh báo, các đường ống có thể vĩnh viễn không thể hoạt động nếu phần thiệt hại không được sửa chữa trước khi nước biển xâm nhập vào bên trong và ăn mòn chúng. 

Nord Stream 1 và Nord Stream 2 là các đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu và gần như chạy song song nhau. Các đường ống này làm bằng thép phủ bê tông dày 12cm, nằm sâu 70-90 mét dưới biển Baltic.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ 2 đường ống Nord Stream hư hại nặng: Nga sẽ đề nghị họp khẩn Hội đồng Bảo an

Các quan chức Nga, Mỹ và một số nước EU cho rằng thiệt hại của các đường ống Nord Stream là hậu quả của một cuộc tấn công có chủ đích. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters, RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN