Virus Corona: Hàn Quốc áp đặt biện pháp “cách ly tối đa” với Daegu và vùng lân cận

Chính phủ và các nghị sĩ đảng cầm quyền Hàn Quốc đang lên kế hoạch áp đặt biện pháp “cách ly tối đa” với thành phố Daegu và vùng lân cận, nơi số ca nhiễm virus Corona không ngừng tăng.

Daegu là thành phố đông dân thứ 4 của Hàn Quốc với số dân khoảng 2,5 triệu người.

Daegu là thành phố đông dân thứ 4 của Hàn Quốc với số dân khoảng 2,5 triệu người.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, chính phủ, đảng Dân chủ cầm quyền (DP) và văn phòng tổng thống đã quyết định thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn virus Corona lây lan ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Số ca nhiễm virus Corona tăng vọt trong những ngày qua ở Hàn Quốc chủ yếu xuất phát từ khu vực này.

Tuần trước, chính phủ Hàn Quốc thông báo coi Daegu và huyện Cheongdo là “vùng kiểm soát đặc biệt” để đối phó tốt hơn với dịch bệnh Covid-19.

Giới chức Hàn Quốc không tiết lộ về các biện pháp “cách ly tối đa”, nhưng nhiều khả năng sẽ bao gồm hạn chế di chuyển và siết chặt kiểm dịch. “Chính phủ sẽ thông báo các biện pháp chi tiết tại cuộc họp nội các”, nghị sĩ đảng DP, Hong Ihk-pyo nói.

Đảng DP nhấn mạnh với các phóng viên rằng “cách ly tối đa” nghĩa là tăng cường nỗ lực kiểm dịch, chứ không phải là phong tỏa.

Các nghị sĩ Hàn Quốc cũng đồng ý thông qua quỹ dự trữ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị tổn thất vì tình hình dịch bệnh. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 24.2 đề xuất tăng ngân sách đối phó virus và các chuyên gia ước tính con số có thể lên tới 8,27 tỉ USD. Ngân sách chính phủ của Hàn Quốc cho năm 2020 hiện đã đạt mức kỷ lục, tương đương 422 tỉ USD.

Giới chức chính phủ và nghị sĩ Hàn Quốc họp bàn về các biện pháp mới.

Giới chức chính phủ và nghị sĩ Hàn Quốc họp bàn về các biện pháp mới.

Chính phủ Hàn Quốc trong tuần này cũng sẽ công bố một loạt các biện pháp toàn diện để giảm thiểu tác động của đợt bùng phát virus Corona.

Theo Hiến pháp, Tổng thống Hàn Quốc có thể ban hành lệnh khẩn cấp khi đề ra các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến tài chính và kinh tế.

Các nghị sĩ Hàn Quốc yêu cầu 50% sản lượng khẩu trang sản xuất hàng ngày phải được cấp cho công chúng, trước tình trạng khan hiếm khẩu trang nghiêm trọng. Các chính quyền địa phương sẽ phân phát khẩu trang cho người dân chứ không phải thông qua các kênh thương mại.

Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ giới hạn mức xuất khẩu khẩu trang là tương đương 10% sản lượng hàng ngày.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang cân nhắc các biện pháp đối với các trường hợp bất chấp lệnh cấm, vẫn ra đường tụ tập, biểu tình.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc thêm người tử vong, số ca nhiễm gần 900

Sáng 25/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 60 ca nhiễm Covid-19 và một trường hợp tử vong. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN