Trung Quốc: Thêm 508 ca nhiễm virus Corona, số ca tử vong giảm hơn một nửa

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng ngày 25.2 thông báo số ca nhiễm mới và con số người tử vong, trong bối cảnh chuyên gia của WHO nhận định dịch bệnh được kiểm soát ở Trung Quốc.

Người đàn ông đeo khẩu trang ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Người đàn ông đeo khẩu trang ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo CNBC, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo có 508 ca nhiễm mới và 71 người chết trong ngày 24.2. Riêng ở Hồ Bắc, vùng tâm dịch, có 499 ca nhiễm mới và 68 người chết.

Thông báo mới nâng tổng số trường hợp nhiễm virus Corona ở Trung Quốc lên con số 77,658 và 2.663 người chết.

Số ca nhiễm mới ghi nhận ở Trung Quốc đại lục tăng nhẹ so với mức 409 người trong thống kê ngày 24.2. Đáng chú ý, số người tử vong giảmhơn một nửa so với con số 150 người chết của thống kê ngày hôm trước.

Số người khỏi bệnh ở Trung Quốc tính đến sáng ngày 25.2 là 27.335 và còn 11.477 trường hợp nguy kịch.

Hong Kong và đảo Đài Loan đều ghi nhận ca nhiễm mới trong ngày 24.2. Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo 2 ca nhiễm mới là người trở về từ tàu du lịch Diamond Princess. Ở Đài Loan, có thêm 2 ca nhiễm mới nâng tổng số người nhiễm virus Corona lên con số 30.

Nhóm các chuyên gia của WHO tuần trước đã có chuyến thị sát đến vùng tâm dịch ở thành phố Vũ Hán. Trả lời trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Bruce Aylward, người dẫn đầu nhóm chuyên gia WHO đến Trung Quốc, ghi nhận nỗ lực chống dịch của Bắc Kinh.

Aylward nói các số liệu chứng minh Trung Quốc kiểm soát được dịch bệnh, số ca nhiễm giảm mạnh và việc phong tỏa thành phố Vũ Hán đã giúp ngăn ngừa virus Corona lan rộng ra toàn Trung Quốc đại lục.

Nguồn: [Link nguồn]

WHO: Dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ trở thành đại dịch

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 24.2 đánh giá dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ trở thành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN