WHO: Covid-19 đạt đỉnh ở Trung Quốc, lo ngại thành đại dịch trên thế giới

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 24.2 đánh giá dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ trở thành đại dịch nhưng chưa có dấu hiệu virus lan rộng không thể kiểm soát trên toàn cầu.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định Covid-19 có khả năng trở thành đại dịch toàn cầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tình hình chưa đến mức đó, dựa trên các đánh giá của WhO, theo Tân Hoa Xã.

"Virus này có tiềm năng thành đại dịch hay không? Chắc chắn rồi. Chúng ta đã đến mức đó chưa? Theo đánh giá của chúng tôi thì vẫn chưa", ông chia sẻ tại cuộc họp báo hàng ngày ở Geneva hôm 24.2.

Theo Daily Mail, ông Ghebreyesus nói dịch bệnh đạt đỉnh ở Trung Quốc trong giai đoạn ngày 23.1-2.2 và số ca nhiễm mới đã "giảm đáng kể từ đó".

Bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, virus Corona đã lây lan tới 2.074 trường hợp ở 28 quốc gia và khiến 23 người chết. Italia, Iran và Hàn Quốc ghi nhận con số người nhiễm virus Corona tăng vọt. Điều này dấy lên nguy cơ Covid-19 có thể trở thành đại dịch.

“Chúng tôi sẽ quyết định việc có dùng từ ‘đại dịch’ hay không, dựa trên các đánh giá về mức độ lây nhiễm và tác động của dịch bệnh đối với toàn bộ xã hội”, ông Ghebreyesus nói.

“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thấy virus lây lan trên toàn cầu một cách không thể kiểm soát, chưa thấy nguy cơ virus gây ra chết người hàng loạt”, ông Ghebreyesus nói thêm. “Sử dụng từ đại dịch bây giờ chưa phù hợp, nhưng rõ ràng có lý do để lo ngại”.

Tổng giám đốc WHO đánh giá Covid-19 hoàn toàn có thể được kiểm soát, dựa trên các dữ liệu mà nhóm chuyên gia WHO thu thập được ở Trung Quốc. Các chuyên gia WHO xác nhận mức độ lây lan của virus Corona giảm mạnh ở Trung Quốc.

“Thông điệp chính là giúp tất cả các quốc gia có hi vọng, sự dũng cảm và sự tự tin rằng virus có thể được kiểm soát”, ông Ghebreyesus nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc trừng phạt quan chức tự ý thông báo nới lỏng lệnh phong tỏa Vũ Hán

Ngày 24.2, Vũ Hán đã thông báo việc nới lỏng lệnh phong tỏa, cho phép những người không phải cư dân thành phố, không có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tân Hoa Xã ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN