Việt Nam và Hàn Quốc nâng quan hệ lên "Đối tác chiến lược toàn diện"

Tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk-yeol, hai bên nhất trí nâng quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc lên mức "Đối tác chiến lược toàn diện"

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc từ ngày 4 đến 6-12.

Tổng thống Yoon Suk Yeol hội đàm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Nguyễn Hồng

Tổng thống Yoon Suk Yeol hội đàm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Nguyễn Hồng

Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng thống Yoon Suk Yeol và hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc. Lãnh đạo Cấp cao hai nước đánh giá cao quan hệ hai nước đã phát triển nhanh chóng, hiệu quả trong 30 năm qua, nhất là từ khi thiết lập quan hệ "Đối tác hợp tác chiến lược" năm 2009, trao đổi ý kiến sâu rộng về phương hướng phát triển quan hệ thời gian tới và về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đang kỷ niệm trọng thể 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12-12-1992 - 12-12-2022). Với sự tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên mức "Đối tác chiến lược toàn diện", nhất trí tăng cường giao lưu, hợp tác hai nước theo những hướng cụ thể.

Theo đó, hai bên đánh giá cao sự phát triển thực chất, mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ song phương sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là sau khi thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược năm 2009, khẳng định hai nước Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên tất cả các lĩnh vực; nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Hàn Quốc khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong việc triển khai Sáng kiến quốc gia chủ chốt toàn cầu, Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, hòa bình, thịnh vượng và Sáng kiến đoàn kết ASEAN - Hàn của Hàn Quốc.

Việt Nam hoan nghênh Hàn Quốc trở thành quốc gia toàn cầu, phát huy vai trò quan trọng tại khu vực và trên thế giới.

Trên cơ sở những thành tựu phát triển quan hệ 30 năm qua, nhằm củng cố nền tảng quan hệ hợp tác cùng có lợi, hai bên nhất trí đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Đặc biệt, nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Lãnh đạo Cấp cao hai nước đã tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên mức "Đối tác chiến lược toàn diện", qua đó, hai nước cùng nỗ lực phát triển hợp tác trên các lĩnh vực ở tầm cao mới.

Lãnh đạo cấp cao hai nước đánh giá cao việc thiết lập và hoạt động tích cực của Nhóm các nhân vật uy tín Việt - Hàn nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và việc Nhóm đã hoàn thành báo cáo với nhiều đề xuất đa dạng về phát triển quan hệ hai nước hướng tới tương lai.

Tổng thống Yoon Suk Yeol hội đàm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Nguyễn Hồng

Tổng thống Yoon Suk Yeol hội đàm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Nguyễn Hồng

Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa các chuyến thăm, giao lưu tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua các hình thức linh hoạt, đa dạng như thăm song phương, gặp gỡ tại các hội nghị đa phương, hội đàm trực tuyến, trao đổi thư/điện.

Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí xem xét phương án nâng cao hiệu quả và phát triển cơ chế Đối thoại chiến lược ngoại giao, an ninh, quốc phòng cấp Thứ trưởng Ngoại giao cùng với sự tham gia của các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Công an hai bên.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác; tăng cường trao đổi đoàn bao gồm cả Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng, hợp tác an ninh hàng hải, hợp tác công nghệ, và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, giáo dục, đào tạo, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ, hợp tác chung giữa hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, cảnh sát, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại, giao lưu giữa các cơ quan của Chính phủ. Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp đánh giá, dự báo về các vấn đề chiến lược có liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia hai nước; mở rộng và làm phong phú các nội dung về hợp tác an ninh, cảnh sát nhất là trong phòng chống tội phạm.

Mặt khác, hai bên nhất trí hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình; đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật nước sở tại cho công dân hai nước để hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật.

Hai bên nhất trí thúc đẩy đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định theo hướng cân bằng, giữ vững vị trí là đối tác thương mại hàng đầu của nhau, trước mắt phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 100 tỉ USD vào năm 2023, hướng tới mục tiêu đạt 150 tỉ USD vào năm 2030.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đầu tư, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng cơ chế, chính sách và pháp luật thúc đẩy hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hợp tác trong các diễn đàn, cơ chế liên kết kinh tế đa phương. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào lĩnh vực điện tử, năng lượng tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch, xây dựng các Khu tổ hợp chuyên sâu, khu công nghiệp - nông nghiệp chất lượng cao, khu công nghiệp xanh, đô thị thông minh; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hàn Quốc khẳng định sự phát triển của lĩnh vực tài chính, ngân hàng là yếu tố cần thiết cho sự phát triển toàn diện của nền kinh tế, đề nghị Việt Nam hỗ trợ tích cực để các tổ chức tài chính của Hàn Quốc vào Việt Nam, qua đó hỗ trợ mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam. Phía Việt Nam ghi nhận và sẽ xem xét tích cực vấn đề này.

Phía Việt Nam đánh giá cao các khoản viện trợ phát triển của Chính phủ Hàn Quốc góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, mong muốn Hàn Quốc mở rộng hơn nữa các khoản viện trợ hoàn lại và không hoàn lại cho Việt Nam.

Phía Hàn Quốc khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng tâm về hợp tác phát triển của Hàn Quốc, cho biết sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác trọng điểm của hai nước như hành chính công, trong đó có chính phủ điện tử và giáo dục, quản lý nước, vệ sinh y tế, giao thông và sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác tài chính và Hiệp định khung về các khoản tín dụng quỹ EDCF và thỏa thuận Thỏa thuận hợp tác về vốn vay trong khuôn khổ Quỹ Xúc tiến phát triển kinh tế (EDPF).

Lãnh đạo cấp cao hai nước hoan nghênh việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch Tài chính Hàn Quốc đã ký kết Khung hợp tác viện trợ hoàn lại trong các lĩnh vực giao thông, y tế và đối phó với biến đổi khí hậu; đặc biệt đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đường sắt cao tốc, đường sắt hạng nhẹ, tàu điện ngầm.

Hai bên đánh giá cao sự tham gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam; nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí, xây dựng nhà máy điện, hợp tác trong lĩnh vực an toàn, tiết kiệm năng lượng. Phía Hàn Quốc đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ để các dự án điện tại Việt Nam mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đang xúc tiến tham gia được triển khai thuận lợi, phía Việt Nam nhất trí sẽ xem xét tích cực nội dung này.

Đáng chú ý, Lãnh đạo Cấp cao hai nước đánh giá hợp tác lao động đã mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên; nhất trí mở rộng lĩnh vực và hình thức hợp tác lao động mới. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp hỗ trợ để người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc có thể làm việc an toàn và khỏe mạnh đồng thời tuân thủ luật pháp của hai nước, bao gồm cả về thời hạn lưu trú. Phía Hàn Quốc cam kết, sẽ cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cũng như bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động Việt Nam. Phía Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi trong việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký cư trú và cấp phép lao động cho người lao động

Lãnh đạo Cấp cao hai nước hoan nghênh việc Bộ Y tế hai bên ký sửa đổi Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sức khỏe và y khoa; nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế đặc biệt là kiểm soát và phòng chống dịch bệnh...

Phía Hàn Quốc đề nghị phía Việt Nam khi sửa đổi các quy định, bao gồm quy định về đấu thầu, sẽ xem xét về mặt chính sách để có thêm nhiều trang thiết bị y tế của Hàn Quốc được sử dụng tại Việt Nam, và cho biết sẽ tích cực hỗ trợ xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tại Việt Nam theo đề nghị của phía Việt Nam.

Lãnh đạo Cấp cao hai nước đánh giá hợp tác giáo dục thời gian qua đã góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, xã hội giữa hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác giáo dục, định kỳ tổ chức hiệu quả Diễn đàn nguồn nhân lực Việt Nam - Hàn Quốc.

Hàn Quốc quyết định hỗ trợ biên soạn sách giáo khoa giảng dạy tiếng Hàn Quốc dùng cho các cấp học phổ thông tại Việt Nam.

Một nội dung quan trọng khác là lãnh đạo hai nước nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và phát triển đô thị tại Việt Nam. Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào hạ tầng giao thông vận tải theo hình thức như đối tác công tư (PPP). Hàn Quốc nhất trí tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như: Giao thông, quy hoạch đô thị, kiến trúc, nhà ở, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật…

Lãnh đạo cấp cao hai bên đánh giá giao lưu văn hóa thể thao và du lịch giữa hai nước đã đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; nhất trí tăng cường và tạo môi trường thuận lợi cho giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa và ngoại giao công chúng giữa hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu hai nước bao gồm thực hiện các chuyến thăm trao đổi chuyên gia nghiên cứu hai nước. Việt Nam đang xem xét thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, phía Hàn Quốc nhất trí hợp tác tích cực về việc này.

Lãnh đạo Cấp cao hai nước nhất trí tạo thuận lợi hơn nữa cho giao lưu hữu nghị nhân dân, nhất là nỗ lực mở rộng hợp tác về du lịch cũng như tăng cường hoạt động giao lưu du lịch hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí dành nhiều quan tâm, hỗ trợ để cộng đồng hai nước ổn định sinh hoạt, học tập và làm việc tại mỗi nước cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ.

Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí cùng cố gắng để các thế hệ tương lai của các gia đình đa văn hóa có thể đóng vai trò tích cực hơn trong giao lưu thanh thiếu niên giữa hai nước. Phía Hàn Quốc khẳng định sẽ tăng cường sự quan tâm và hỗ trợ đối với các gia đình đa văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc.

Phía Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ cho sự phát triển của cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Ngoài ra, Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí nỗ lực để Hiệp định Bảo hiểm xã hội Việt - Hàn đã được ký kết sớm đưa vào thực hiện nhằm giảm gánh nặng kinh tế cho người dân hai nước, đẩy nhanh quá trình trao đổi giữa các cơ quan hữu quan của hai nước để ký kết Thỏa thuận hành chính nhằm thực hiện Hiệp định trên một cách thuận lợi.

Lãnh đạo Cấp cao hai nước tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; nhất là khẳng định nguyên tắc giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Lãnh đạo cấp cao hai nước đề nghị các bên liên quan kiềm chế, không có hành động đơn phương nhằm quân sự hóa, thay đổi nguyên trạng hoặc làm phức tạp tình hình ở Biển Đông; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm đạt một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là với UNCLOS.

Lãnh đạo cấp cao hai nước nhắc lại lập trường chung liên quan đến vấn đề Bán đảo Triều Tiên được nêu tại Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23; nhất trí cho rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân đe dọa hòa bình và ổn định của Bán đảo Triều Tiên, khu vực Đông Á cũng như thế giới. Hai bên kêu gọi Triều Tiên thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và các cam kết quốc tế bao gồm các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Tuyên bố chug 19.9; đồng thời, khẳng định tầm quan trọng của các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thực hiện đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Phía Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc để giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên trong đó có Sáng kiến táo bạo.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Yoon Suk Yeol và Phu nhân thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Tổng thống Yoon Suk Yeol chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Nguồn: [Link nguồn]

Dấu ấn mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam - Liên Hiệp Quốc

Tổng Thư ký António Guterres kỳ vọng Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của mình tại Liên Hiệp Quốc, đóng góp trong giải quyết các vấn đề toàn cầu

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Dũng từ Seoul, Hàn Quốc ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN