Việt Nam kiên quyết phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa

Cục Hải sự tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, thông báo cấm tàu thuyền đi lại ở vùng biển bao trùm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để phục vụ tập trận từ ngày 16-20/7. Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền.

Trong thông báo đưa ra ngày 15/7, Cục Hải sự Hải Nam thông báo cấm đi lại trên khu vực rộng hơn 60.000km2, bao trùm lên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 21/7, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhắc lại lập trường của Việt Nam về việc Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa trong tuyên bố đưa ra ngày 23/6.

“Một lần nữa, chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, bà Hằng nói.

Tuyên bố ngày 23/6 được Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đưa ra sau khi Trung Quốc thông báo về hoạt động tập trận vào ngày 19/6 trong phạm vi 12 hải lý của đảo Phú Long thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

“Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa ASEAN và Trung Quốc về Bộ Quy tắc Ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) và việc duy trì môi trường hoà bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông”, tuyên bố nói.

Trung Quốc gần đây liên tục triển khai các đợt tập trận trên các vùng biển xung quanh, trong đó có Biển Đông, khiến tình hình khu vực thêm căng thẳng.

Nguồn: [Link nguồn]

Đồng lòng phản đối hành vi đơn phương, phi pháp ở Biển Đông

Một lần nữa những tiếng nói, quan điểm về sự cần thiết và cách thức duy trì hòa bình, ổn định và an ninh cũng như đảm bảo tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông lại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN