Video: UAV "Baba Yaga" đâm trúng ô tô, quan chức Nga thiệt mạng

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ông Vladimir Leontiev – Chủ tịch Hội đồng Đại biểu thành phố Nova Kakhovka do Moscow bổ nhiệm – thiệt mạng trong đòn tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video: UAV "Baba Yaga" đâm trúng ô tô, quan chức Nga thiệt mạng - 1

Ông Vladimir Leontiev – Chủ tịch Hội đồng Đại biểu thành phố Nova Kakhovka do Moscow bổ nhiệm (ảnh: X)

Hôm 1/10, Thống đốc Kherson do Moscow bổ nhiệm – ông Vladimir Saldo – xác nhận, ông Leontiev tử vong tại bệnh viện sau đòn tập kích bằng UAV của lực lượng Ukraine.

Ông Saldo đã gửi thông điệp chia buồn tới gia đình nạn nhân, mô tả ông Leontiev là người được kính trọng trên khắp vùng Kherson.

“Vladimir Pavlovich Leontiev đã qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Các bác sĩ đã chiến đấu đến phút cuối cùng nhưng không thể cứu sống ông ấy”, ông Saldo cho biết.

Theo ông Saldo, ông Leontiev, 61 tuổi, trước đó đã bị thương nặng khi một UAV loại “Baba Yaga” của Ukraine nhắm vào Nova Kakhovka.

Truyền thông địa phương đưa tin, chiếc UAV lao xuống từ phía sau và đánh trúng xe ô tô trước khi ông Leontiev kịp vào nơi trú ẩn. Ông Leontiev bị chấn thương sau vụ nổ và tổn thương nghiêm trọng cột sống. Hai người khác là dân thương cũng bị thương trong vụ việc.

Trong thông điệp chia buồn, thống đốc Saldo mô tả ông Leontiev là người “trung thực, có nguyên tắc, cởi mở với mọi người”. Ông Leontiev đã lãnh đạo chính quyền Nova Kakhovka từ lâu và rất có uy tín.

Đoạn video do kênh TV Zvezda (Nga) đăng tải cho thấy, một chiếc UAV đâm trúng xe ô tô màu trắng và gây ra nổ lớn, trong khi ông Leontiev dường như đứng gần trung tâm vụ nổ.

Video: UAV đâm trúng ô tô khiến ông Leontiev thiệt mạng (nguồn: TV Zvezda)

Theo RT, “Baba Yaga” là loại máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp, được lực lượng Ukraine hoán cải thành UAV quân sự. UAV “Baba Yaga” có kích thước lớn, một số chiếc sải cánh dài tới 3 mét, tải trọng lên tới 50kg.

Lực lượng Ukraine thường sử dụng UAV “Baba Yaga” để thả bom xuống các vị trí của đối phương. Nhược điểm của UAV “Baba Yaga” là di chuyển tương đối chậm, cánh quạt phát ra tiếng ồn lớn nên dễ bị phát hiện. Tuy nhiên, việc đánh chặn loại UAV này được cho là khó khăn vì chúng ít bị gây nhiễu bởi các hệ thống tác chiến điện tử.

Truyền thông Nga đưa tin, vụ tập kích nhắm vào ông Leontiev hôm 1/10 là một phần trong cuộc tấn công lớn hơn của lực lượng Ukraine ở Kherson. Trong vòng 24 giờ qua, pháo và UAV của Ukraine đã tấn công 68 lần vào 13 khu vực do Nga kiểm soát ở Kherson.

Bộ Quốc phòng cũng thông báo 20 UAV của Ukraine bị bắn hạ trong đêm ở Belgorod, Rostov, Saratov và Voronezh (Nga).

Theo TASS, quân đội Nga kiểm soát phần lớn tỉnh Kherson từ đầu tháng 3/2022, trong những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Tháng 11/2022, quân đội Nga rút một phần lực lượng ở Kherson, lui về phòng thủ tại khu vực bờ đông sông Dnipro.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc – RT ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Nga - Ukraine
Xem thêm
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN