Video: Quân đội Nga tấn công căn cứ "nhóm phá hoại" gần biên giới Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố, quân đội nước này đã phá hủy một số căn cứ tạm thời gần biên giới Ukraine, được cho là của "nhóm phá hoại", thường tấn công vào vùng Belgorod thời gian gần đây.

Video: Căn cứ của "nhóm phá hoại" bị quân đội Nga tấn công. Nguồn: BQP Nga.

Trong một bài đăng trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/3 chia sẻ cảnh quay từ UAV, cho thấy "các cuộc tấn công trên không và pháo phủ đầu" vào các căn cứ của "nhóm phá hoại" - các nhóm bán quân sự mà Kiev cho là người Nga thân Ukraine, hoạt động gần biên giới với vùng Belgorod của Nga. Moscow gọi chung các nhóm này là "lực lượng Ukraine" hoặc "quân đội Ukraine".

Một video khác quay cảnh quân đội Nga tấn công nhóm phá hoại ở một địa điểm có nhiều cây gần biên giới.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng một video khác, cho thấy đơn vị tác chiến điện tử của Nga phát hiện "lực lượng Ukraine" bắn hệ thống tên lửa phóng loạt và pháo xuyên biên giới. Dựa trên thông tin này và tọa độ được cung cấp, Nga sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt tầm xa Smerch tấn công các vị trí của "quân đội Ukraine", với sự hỗ trợ của UAV.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một số video tương tự trong các ngày 19/3 và 18/3.

Tuần trước, các nhóm bán quân sự nói trên đã từ đã từ lãnh thổ Ukraine xâm nhập vào các vùng Belgorod và Kursk của Nga. Quân đội Nga tuyên bố đẩy lui các cuộc tấn công này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, "lực lượng Ukraine" hứng chịu 1.500 người thương vong, thiệt hại 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 2 xe bọc thép chở quân.

Theo RT, trong những ngày gần đây, "quân đội Ukraine" đã tăng cường pháo kích vào các khu vực biên giới của Nga, dẫn đến nhiều thương vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt loại bom có sức nổ mạnh FAB-3000 để đáp ứng nhu cầu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN