Những ưu tiên của Tổng thống tái đắc cử Vladimir Putin

Ngay sau chiến thắng áp đảo của tại cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga, ông Vladimir Putin đã nêu bật những ưu tiên của mình, trong đó đề cập tới “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine cũng như những định hướng lớn về chính sách đối ngoại và đối nội.

“Điểm nhấn” cuộc xung đột tại Ukraine

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), sau khi kiểm 99,43% số phiếu bầu cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17-3, ứng cử viên độc lập Vladimir Putin giành được 87,32% số phiếu ủng hộ. Ứng cử viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Nikolai Kharitonov, giành được 4,32% số phiếu bầu. Tiếp sau là ứng cử viên Vladislav Davankov của đảng “Những Con người Mới” nhận được 3,79% số phiếu bầu, và cuối cùng là ứng cử viên của đảng Dân chủ Tự do (LDPR) Leonid Slutsky nhận được 3,19% số phiếu bầu.

Như vậy, đương kim Tổng thống Vladimir Putin đã chính thức tái đắc cử với nhiệm kỳ 6 năm 2024-2030. Tổng thống Vladimir Putin từng đảm nhiệm các nhiệm kỳ 2000-2004, 2004-2008, 2012-2016 và 2016-2024, nhưng đây là lần ông được bầu làm Tổng thống với số phiếu cao kỷ lục.

Những ưu tiên của Tổng thống tái đắc cử Vladimir Putin - 1

Lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi lời chúc mừng đến Tổng thống Vladimir Putin. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel trong lời chúc mừng gửi tới ông Vladimir Putin đã nhấn mạnh rằng, chiến thắng của đương kim Tổng thống Nga là minh chứng cho thấy sự ghi nhận của nhân dân quốc gia Á - Âu với những đóng góp của ông.

Trong khi đó, phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh đến những ưu tiên trong nhiệm kỳ mới sau khi ông giành được số phiếu ủng hộ cao nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này. Nhà lãnh đạo nước Nga cũng khẳng định về một nước Nga hùng mạnh, độc lập, có chủ quyền, và kết quả bầu cử sẽ cho phép ông cùng người dân Nga đạt được tất cả các mục tiêu đó.

Tổng thống Putin nêu rõ, các nhiệm vụ chính cho sự phát triển đất nước đã được ông nêu ra trong Thông điệp liên bang gần đây, nhưng ông nhắc lại rằng trước hết nước Nga cần giải quyết các vấn đề trong khuôn khổ “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, tăng cường khả năng phòng thủ và củng cố lực lượng vũ trang của đất nước. Ông cho biết, cơ cấu chính phủ tương lai của Nga sẽ bao gồm những người hiện đang tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Về quan hệ với phương Tây và nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng, “mọi thứ đều có thể xảy ra trong thế giới hiện đại”. Theo ông, thực tế cho thấy “sẽ chỉ còn một bước nữa là có thể xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba toàn diện”. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh thêm rằng “sẽ không có ai mong muốn kịch bản như vậy”.

Liên quan đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, ông không có thông tin gì về đề xuất ngừng bắn trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, nước này sẵn sàng xem xét mọi đề xuất trong mọi trường hợp nhưng có cân nhắc đến lợi ích của đất nước và tình hình thực tế. Ông cũng đồng thời tái khẳng định quan điểm ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình.

Về mối quan hệ Nga - Trung Quốc, Tổng thống tái đắc cử của Nga cho rằng, hai nước có nhiều điểm chung về kinh tế và chính sách đối ngoại. Theo ông Vladimir Putin, mối quan hệ Nga - Trung đã hình thành trong 2 thập kỷ qua, bền chặt và bổ sung cho nhau, đồng thời sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển hơn nữa.

Tập trung cải thiện đời sống người dân

Trong phát biểu sau khi tái đắc cử, Tổng thống Vladimir Putin cũng nêu bật những ưu tiên trong chính sách đối nội, tập trung vào phát triển kinh tế. Có thể nói, thành tích kinh tế ấn tượng của nước Nga bất chấp mọi lệnh cấm vận hà khắc của Mỹ và phương Tây, và đó chính là một nhân tố rất quan trọng giúp ông Vladimir Putin giành được số phiếu cao kỷ lục trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.

Sau năm 2022 suy giảm, đến năm 2023, kinh tế Nga tăng trưởng ổn định, trái với dự báo của nhiều định chế tài chính và chuyên gia kinh tế thế giới. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc dân (GDP) của Nga vào cuối tháng 1-2024 là 3%, từ đó đã tăng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nga cho cả năm 2024 từ 1,5% đưa ra trước đó lên 2,6%. Đầu tháng 2 vừa qua, Cơ quan thống kê quốc gia Nga (Rosstat) đánh giá, tăng trưởng kinh tế của nước này lên đến 3,6% trong năm 2023. Ông Igor Delanoe, Phó Giám đốc Viện Quan sát về tình hình Pháp - Nga, nhận định: “Tăng trưởng kinh tế Nga đã khiến những dự báo lạc quan nhất, kể cả những dự báo của các định chế tài chính Nga, bị sai lệch”.

Khi đưa ra Thông điệp Liên bang vào ngày 29-2 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã nêu rõ những tầm nhìn cho nước Nga trong những năm tiếp theo, trong đó nhấn mạnh vào nhiệm vụ cải thiện đời sống người dân. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, đói nghèo vẫn là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 9% dân số nước này. Trong nhóm gia đình lớn, tỷ lệ đói nghèo còn vượt 30%. Vì thế, theo ông, Nga cần nỗ lực không ngừng để cải thiện chất lượng cuộc sống của các gia đình có con nhỏ và nâng tỷ lệ sinh.

Tổng thống tái đắc cử nhiệm kỳ 6 năm tới cũng đặt mục tiêu đưa tỷ lệ đói nghèo tại nước Nga xuống dưới 7% vào năm 2030. Ông Vladimir đã nêu ra hàng loạt sáng kiến khác giúp nâng tuổi thọ trung bình của người dân hiện khoảng 73 tuổi lên ít nhất 78 tuổi vào năm 2030, sau đó vượt mốc 80 tuổi. Cùng với đó là dự án hỗ trợ thanh niên Nga phát triển tương lai, chính sách nhân lực cho các lĩnh vực chuyên môn, giáo dục và đào tạo.

Trong giai đoạn tranh cử, Tổng thống Vladimir Putin đã cam kết gia hạn các khoản thế chấp giá rẻ được chính phủ Nga hỗ trợ nhằm giúp đỡ về tài chính cho các gia đình trẻ, đặc biệt là những người có con nhỏ. Người đứng đầu nước Nga trong nhiệm kỳ 6 năm tới cũng tuyên bố dành thêm nguồn lực vào y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa và thể thao.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh về cam kết đưa ra ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ, đồng thời giảm áp lực từ nhà nước lên lĩnh vực tư nhân. Ông khẳng định: “Chúng ta là một gia đình lớn. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện mọi thứ đã lên kế hoạch”.

Có thể thấy, những chính sách đối ngoại và đối nội quan trọng của nước Nga sẽ được tiếp nối trong nhiệm kỳ 2024-2030 của Tổng thống Vladimir Putin. Hơn thế, chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử Tổng thống đã củng cố vững chắc thêm vị thế của ông Vladimir Putin tại nước Nga, tạo điều kiện cho ông triển khai, thực thi các chính sách một cách dứt khoát, quyết liệt hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hà ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN