Video: Nhóm nhà khoa học Mỹ biến chim chết thành máy bay không người lái

Nhóm các nhà khoa học ở bang New Mexico (Mỹ) thu thập xác chim đã chết để “hồi sinh” chúng.

Video: UAV làm từ xác chim bay trên không (nguồn: New York Post)

“Chúng tôi nảy ra ý tưởng rằng, có thể sử dụng xác những con chim đã chết và biến chúng thành máy bay không người lái”, ông Mostafa Hassanalian – tiến sĩ tại Viện Khai thác và Công nghệ New Mexico – nói với Reuters về loại máy bay mới của mình.

Tiến sĩ Hassanalian cùng với nhóm nghiên cứu của ông đang chế tạo máy bay không người lái (UAV) hệt như những con chim thật. Thay vì sử dụng vật liệu nhân tạo, nhóm khoa học tận dụng xác của những con chim đã chết để làm “vỏ” UAV.

“Thứ duy nhất chúng tôi cần là thiết bị có thể đặt vào bên trong một con chim đã chết. Chúng tôi sẽ hồi sinh chúng. Chúng tôi tính toán trọng lượng của một con chim khi còn sống, tần suất vỗ cánh, cách nó chuyển động và tạo ra thứ gì đó tương tự”, ông Hassanalian nói.

Nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành một một số “UAV chim”. Những chiếc UAV này có lông, các bộ phận giống chim và có thể đập cánh như chim thật. Bên trong “UAV chim”, các nhà khoa học tích hợp một thiết bị đập cánh và cánh quạt cơ khí.

Nhược điểm lớn nhất là chúng chưa thể bay trong thời gian dài và phát ra tiếng ồn tương đối lớn.

Mỗi chiếc “UAV chim” chỉ có thể bay tối đa khoảng 20 phút.

Tiến sĩ Hassanalian không tiết lộ về cách nhóm nghiên cứu của ông xử lý xác chim chết và gắn các thiết bị cơ khí vào xác chim.

Một số ý kiến cho rằng, “UAV chim” có thể được sử dụng vào mục đích quân sự bởi khả năng ngụy trang độc đáo. Nếu được nâng cấp, “UAV chim” có thể trinh sát, thậm chí là mang theo vũ khí.

“Không thể phủ nhận này thiết bị này hữu ích trong lĩnh vực quân sự. Nhưng mục tiêu chúng tôi hướng đến là phục vụ cho đời sống dân sự. Chúng tôi có thể dùng nó để tìm hiểu về động vật hoang dã hoặc giám sát các loài chim”, ông Hassanalian nói.

Theo ông Hassanalian, từ việc nghiên cứu cách bay của loài chim, các nhà khoa học có thể ứng dụng vào ngành hàng không, giúp máy bay tiết kiệm nhiên liệu hơn trong tương lai.

UAV chim cũng có thể theo dõi và báo cáo nạn phá rừng và sự xuất hiện của các nhóm săn trộm.

Giai đoạn tiếp theo của việc phát triển “UAV chim” là giúp chúng bay được lâu hơn, ông Hassanalian cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: UAV Lancet tập kích khiến tên lửa phòng không Buk-M1 của Ukraine nổ tung

Máy bay không người lái (UAV) tự sát của Nga đã phá hủy hoàn toàn hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 của Ukraine, sau khi mục tiêu bị phát hiện ẩn nấp tại một khu vực ngụy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN