Trung Quốc đưa 5 vạn quân đến vùng tranh chấp, Ấn Độ đáp trả bằng vũ khí hạng nặng

Quân đội Ấn Độ đã huy động xe tăng T-90, xe bọc thép chở quân (APC), lựu pháo M-777 đến vùng Aksai Chin, nơi Trung Quốc huy động lực lượng đông đảo tới 50.000 quân.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Ấn Độ.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Ấn Độ.

Theo báo Ấn Độ Hindustian Times, đây là lần đầu tiên quân đội Ấn Độ huy động lực lượng quân sự quy mô đáp trả Trung Quốc, bao gồm một lữ đoàn bộ binh (quân số 4.000 người), 12 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, xe bọc thép chở quân (APC) và lựu pháo M-777 cỡ nòng 155mm.

Động thái trên của Ấn Độ là để đối phó với việc Trung Quốc huy động gần 50.000 quân đến trấn giữ cao nguyên Aksai Chin. Đây từng là vùng lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát, bị Trung Quốc chiếm đóng sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1962.

4.000 binh sĩ Ấn Độ cùng xe tăng, xe bọc thép và lựu pháo được tập kết ở Daulet Beg Oldi (DBO). Đây là nơi đặt tiền đồn cuối cùng của Ấn Độ trước khi sang cao nguyên Aksai Chin. Tiền đồn này nằm ở độ cao 4.800 mét.

Theo nguồn tin, quân đội Ấn Độ đã phải rất khó khăn mới đưa được các xe tăng T-90 đến DBO, do cây cầu sẵn có không chịu được sức nặng của mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực nặng 46 tấn này.

Quân đội Ấn Độ đã phải tận dụng đường sông và các thiết bị chuyên dụng để vận chuyển phương tiện vũ trang hạng nặng đến đây. Nguồn tin cho biết, động thái trên của Ấn Độ nhằm ngăn Trung Quốc có những hành động bất ngờ.

Mặc dù Trung Quốc và Ấn Độ đã tích cực đàm phán hạ nhiệt căng thẳng, các binh sĩ được yêu cầu cảnh giác cao độ.

Trung Quốc đã mở khoảng 36km đường bộ ở thung lũng Shaksgam (vùng lãnh thổ Pakistan nhượng cho Trung Quốc năm 1963). Quân đội Ấn Độ lo ngại rằng tuyến đường mới sẽ được kết nối với vùng Aksai Chin, làm gia tăng sức ép cho lực lượng Ấn Độ đóng quân ở DBO.

Theo nguồn tin, Trung Quốc muốn tạo vùng đệm để đẩy lùi lực lượng Ấn Độ xa khỏi cao nguyên Aksai Chin. Các binh sí Ấn Độ hiện đang sẵn sàng giữ vững tiền đồn này bằng mọi giá, nguồn tin cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc xây đập thủy điện khổng lồ “thay đổi vận mệnh” Pakistan, Ấn Độ nổi giận

Trung Quốc hôm 15.7 đã chính thức khởi động dự án xây đập thủy điện quy mô hàng đầu thế giới ở Pakistan, bất chấp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hindustian Times ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN