Video: Khói lửa mù mịt, nhà máy thép khổng lồ ở Ukraine bị phá hủy do giao tranh

Azovstal – nhà máy thép lớn bậc nhất châu Âu ở thành phố Mariupol, Ukraine – bị thiệt hại nghiêm trọng sau những cuộc giao tranh liên tiếp giữa lực lượng vũ trang địa phương với quân đội Nga.

Video nhà máy thép khổng lồ của Ukraine bị tàn phá nặng nề do giao tranh (nguồn: Guardian)

“Thiệt hại về kinh tế đối với Ukraine là rất lớn. Nhiều nhà máy lớn bị phá hủy”, Lesia Vasylenko – nghị sĩ Ukraine – phát biểu và đăng đoạn video cảnh nhà máy Azovstal bị tàn phá lên Twitter.

Trong video có thể thấy hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra ở Azovstal khiến nhà máy thép bốc cháy dữ dội.

“Azovstal gần như bị phá hủy hoàn toàn”, Serhiy Taruta – nghị sĩ Ukraine – viết trên Facebook.

Trước đó, hôm 19.3, chính quyền Mariupol thông báo, lực lượng vũ trang Ukraine đang giao tranh dữ dội với quân đội Nga nhằm giành quyền kiểm soát nhà máy thép khổng lồ Azovsta. Hiện chưa rõ phe nào đang chiếm lợi thế.

Phát biểu cùng ngày trên sóng truyền hình, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố những gì xảy ra ở Mariupol sẽ được người dân nước này “ghi nhớ suốt nhiều thế kỷ”.

Mariupol là thành phố cảng có vị trí chiến lược ở miền nam Ukraine. Nếu kiểm soát được thành phố này, quân đội Nga có thể mở hành lang chạy dọc từ bán đảo Crimea tới vùng Donbass ly khai.

Hiện tại, Ukraine đang bị quân đội Nga khép vòng vây từ các hướng bắc, đông và nam. Ở khu vực phía tây, Kiev đang lo ngại có thể bị Belarus tấn công.

Dẫn nguồn tin từ quân đội, Văn phòng tổng thống Ukraine hôm 20.3 cảnh báo, tỉnh Volyn của nước này có thể bị Belarus tấn công. Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nhiều lần khẳng định sẽ không can thiệp vào cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Zelensky cảnh báo nguy cơ Thế chiến III bùng nổ nếu đàm phán với Nga thất bại (ảnh: CNN)

Ông Zelensky cảnh báo nguy cơ Thế chiến III bùng nổ nếu đàm phán với Nga thất bại (ảnh: CNN)

Cùng ngày 20.3, Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo, nếu những cuộc đàm phán với Nga thất bại, nguy cơ Thế chiến III có thể nổ ra.

“Tôi đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán. Tôi đã sẵn sàng suốt 2 năm qua. Nếu không có đàm phán, chúng ta không thể kết thúc cuộc chiến này”, ông Zelensky nói với CNN.

“Nếu chỉ có 1% cơ hội để chấm dứt cuộc chiến này, chúng ta cũng cần nắm lấy. Chúng ta phải sử dụng bất kỳ hình thức nào, bất kỳ cơ hội nào để có thể đối thoại với Tổng thống Nga Putin. Nếu tất cả nỗ lực thất bại, Thế chiến III có thể nổ ra”, ông Zelensky nói thêm.

Hôm 20.3, ông Zelensky đã phát lệnh đình chỉ hoạt động của 11 đảng chính trị ở Ukraine nghi có liên quan tới Nga.

Tổng thống Zelensky cho biết, hoạt động của các đảng chính trị liên quan tới Nga sẽ bị đình chỉ trong thời gian Ukraine ban bố thiết quân luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Những phong trào ly khai đòi độc lập nổi tiếng nhất thế giới, thành bại ra sao?

Trong khoảng 50 năm trở lại đây, trên thế giới nổ ra rất nhiều phong trào ly khai đòi độc lập. Một số phong trào ly khai đã thành công, kết thúc trong êm đẹp, nhưng cũng không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN