Nga tuyên bố tiếp tục nã tên lửa siêu thanh vào Ukraine

Hôm 20.3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này tiếp tục tấn công Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dao găm) phóng từ bán đảo Crimea.

Quân đội Nga tiếp tục phóng tên lửa Kinzhal nhằm phá hủy các mục tiêu quân sự ở Ukraine (ảnh: RT)

Quân đội Nga tiếp tục phóng tên lửa Kinzhal nhằm phá hủy các mục tiêu quân sự ở Ukraine (ảnh: RT)

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – thiếu tướng Igor Konashenkov – cho biết, tên lửa Kinzhal đã bắn trúng một kho nhiên liệu lớn của Ukraine ở gần cảng Mykolaiv.

“Đây là nơi cung cấp và tiếp nhiên liệu chính cho lực lượng thiết giáp của Ukraine”, ông Konashenkov nói.

Cùng với Kinzhal, tên lửa hành trình Kalibr cũng được quân đội Nga sử dụng, ông Konashenkov tiết lộ.

“Tên lửa hành trình Kalibr phóng từ Biển Đen đã đánh trúng một nhà máy ở thành phố Nizhyn – nơi sửa chữa các loại xe tăng, xe bọc thép của Ukraine”, ông Konashenkov nói.

Đây là lần thứ 2 Nga sử dụng tên lửa Kinzhal ở Ukraine. Trước đó, hôm 18.3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tên lửa Kinzhal của nước này đã phá hủy một kho vũ khí ngầm dưới lòng đất của Ukraine ở vùng Ivano-Frankivsk.

Trong cuộc họp báo hôm 20.3, ông Konashenkov cũng cho biết, một cuộc tấn công bằng tên lửa khác của quân đội Nga đã đánh trúng căn cứ quân sự Ukraine ở vùng Zhytomyr, khiến 100 lính Ukraine và lính tình nguyện nước ngoài thương vong.

Tên lửa Kinzhal được xem là niềm tự hào của quân đội Nga.

Kinzhal có tầm bắn hơn 2.000km, đạt vận tốc 12.300 km/giờ với độ sai lệch dưới 1 mét. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, với Kinzhal, Nga đang là nước dẫn đầu thế giới về công nghệ tên lửa siêu thanh. Do có thể bay với vận tốc cao, Kinzhal rất khó bị phát hiện và đánh chặn.

Việc Nga quyết định sử dụng tên lửa Kinzhal được coi là một bước leo thang trong chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine.

“Đây là loại tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân và khó có thể phát hiện bởi hệ thống phòng không phương Tây. Có thể gọi nó là loại tên lửa không thể cản phá”, Dorsa Jabbari – phóng viên của Al Jazeera đưa tin từ Moscow – nhận xét.

Rebekah Koffler – cựu quan chức thuộc Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ (DIA) – cho rằng, với việc sử dụng Kinzhal, Nga đang gửi thông điệp tới Mỹ và NATO rằng, Moscow sẵn sàng có các biện pháp cứng rắn để thể hiện sức mạnh quân sự ở Ukraine

Theo bà Koffler, việc Nga phóng tên lửa Kinzhal mang đầu đạn thường không mang lại hiệu quả nhỉnh hơn là bao so với sử dụng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo tầm xa thông thường.

“Thông điệp ở đây là Nga có vũ khí siêu vượt âm còn chúng ta thì không . Nhưng quan trọng hơn, Kinzhal có khả năng mang cả đầu đạn thường và đầu đạn hạt nhân”, bà Koffler nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Những phong trào ly khai đòi độc lập nổi tiếng nhất thế giới, thành bại ra sao?

Trong khoảng 50 năm trở lại đây, trên thế giới nổ ra rất nhiều phong trào ly khai đòi độc lập. Một số phong trào ly khai đã thành công, kết thúc trong êm đẹp, nhưng cũng không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN