Video: Khoảnh khắc tổ hợp sòng bạc và khách sạn mang tên ông Trump bị đánh sập

Tổ hợp sòng bạc và khách sạn Donald Trump ở thành phố Atlantic, mang New Jersey ngày 17.2 đã bị giật sập bằng một chuỗi kích nổ liên hoàn có kiểm soát.

Sự kiện giật sập tổ hợp sòng bạc và khách sạn Donald Trump được người dân địa phương đặc biệt chú ý. Người xem phải trả tiền để được trực tiếp chứng kiến cảnh đánh sập tòa nhà bằng 3.000 viên thuốc nổ.

Tổ hợp sòng bạc và khách sạn Donald Trump là một trong những điểm thu hút khách du lịch chính ở thành phố. Công trình được xây dựng từ năm 1982, đi vào hoạt động năm 1984, do tập đoàn Trump của cựu Tổng thống Donald Trump sở hữu.

Sáng ngày 17.2 (giờ địa phương), chuỗi kích nổ liên hoàn có kiểm soát đã đánh sập tòa nhà.

Tòa nhà bị đánh sập sau một thời gian dài không còn được sử dụng.

Tòa nhà bị đánh sập sau một thời gian dài không còn được sử dụng.

Bernie Dillon, người từng tham gia tổ chức sự kiện cho tòa nhà, nói nhiều nhân vật nổi tiếng từng có mặt ở tổ hợp sòng bạc và khách sạn Donald Trump, bao gồm ca sĩ Madonna, tay đấm bốc huyền thoại Muhammad Ali và nhiều người nổi tiếng khác.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bán tổ hợp sòng bạc và khách sạn này vào năm 2009. Tòa nhà vẫn mang tên ông Trump cho đến thời điểm bị đánh sập.

Người xem sự kiện đánh sập tòa nhà phải trả phí 10 USD để có chỗ ngồi chứng kiến từ xa. Nhiều người đã trả hàng trăm USD để có được chỗ ngồi với góc quan sát tốt nhất.

“Đây là sự kiện đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn không tuyệt vời cho lắm”, Jennifer Owen, người trả 575 USD để ngồi ở hàng ghế VIP, nói với tờ New York Times.

Tổ hợp sòng bạc và khách sạn Donald Trump ở thành phố Atlantic chỉ hoạt động thu lời được vài năm. Đến năm 1990, doanh thu sụt giảm mạnh vì ông Trump mở tổ hợp sòng bạc và khách sạn mới mang tên Trump Taj Mahal, cũng tọa lạc ở thành phố.

Tòa nhà được ông Trump bán cho người khác, đến năm 2014 thì không còn được tu sửa, hết niên hạn sử dụng và nay bị đánh sập.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: 2 tháp khổng lồ ở Mỹ bị đánh sập tan tành trong chớp mắt

Chỉ trong vài giây, 2 tòa tháp làm mát cao 150m tại một nhà máy nhiệt điện ở Massachusetts (Mỹ) đã bị đánh sập thành tro...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN