Căn cứ liên quân Mỹ bị dội rocket, một người thiệt mạng

Đây là vụ tấn công chết chóc nhất nhằm vào lực lượng do Mỹ dẫn đầu tại Iraq trong gần một năm qua, đại diện liên quân Mỹ ở Trung Đông cho hay.

An ninh được siết chặt sau vụ tấn công bằng rocket nhằm vào căn cứ liên quân Mỹ (ảnh: CNN)

An ninh được siết chặt sau vụ tấn công bằng rocket nhằm vào căn cứ liên quân Mỹ (ảnh: CNN)

Vụ tấn công bằng rocket tại Erbil – căn cứ không quân liên quân Mỹ ở Kurdistan, Iraq – khiến một nhà thầu dân sự thiệt mạng, 5 người bị thương, trong đó có một binh sĩ Mỹ.

Theo Reuters, vụ tấn công nhằm vào Erbil xảy ra lúc 21 giờ 30 phút ngày 15.2.

Erbil là nơi đóng quân của lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu ở miền Bắc Iraq. Đây cũng là căn cứ quan trọng đối với các hoạt động của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Mỹ.

Nguồn tin quân sự Iraq cho biết, ít nhất 3 quả rocket (pháo phản lực) đã bắn về phía Erbil.

“Người thiệt mạng là nhà thầu dân sự nước ngoài, không phải binh sĩ Mỹ hay công dân Iraq”, Wayne Marotto – phát ngôn viên Lực lượng liên quân Mỹ – cho biết.

Tuy nhiên, danh tính của nạn nhân và tổ chức đứng sau vụ tấn công chưa được tiết lộ.

Saraya Awliya al-Dam – một nhóm chiến binh địa phương – nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm này cho rằng “Mỹ đang chiếm đóng Iraq”.

Có hàng nghìn binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq để hỗ trợ nước này đối phó với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nguồn: [Link nguồn]

Thầy phong thủy dự báo vận hạn năm Tân Sửu của ông Trump và ông Biden

Theo Thierry Chow – chuyên gia phong thủy nổi tiếng hàng đầu Hong Kong – năm 2021, thế giới có thể phải đối mặt với nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN