Video: Đi bộ trái luật ở TQ bị cột xịt nước vào người

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Một thành phố ở Trung Quốc đã lặp đặt hệ thống xịt nước tự động để ngăn chặn người đi bộ qua đường khi có đèn đỏ.

Đoạn video trên mạng xã hội cho thấy các trụ màu vàng cao khoảng 50cm được lắp đặt ở hai đầu đường dành cho người đi bộ tại thành phố Đại Dã, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Các cột màu vàng được trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt và kết nối với hệ thống đèn tín hiệu giao thông, cho phép chúng đưa ra không báo cho người đi bộ khi đèn tín hiệu thay đổi.

“Đèn tín hiệu hiện tại màu xanh, xin mời qua đường và hãy cẩn thận”, thiết bị đưa ra thông báo. Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, nó sẽ phát ra thông báo: “Xin đừng qua đường, rất nguy hiểm”.

Các trụ màu vàng cùng được trang bị hệ thống xịt nước để ngăn chặn những người đi bộ cố tình qua đường khi có tín hiệu đèn đỏ. Một số người sợ hãi khi bị xịt nước vào chân, nhưng những người khác tỏ ra tò mò và kiểm tra thử mức độ hiệu quả của hệ thống.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, các trụ màu vàng sẽ xịt hơi nước, khi người đi bộ cố tình vượt đèn đỏ. Thiết bị cũng sẽ ghi lại hình ảnh của người vi phạm và chiếu lên màn hình lớn gần đó.

“Hệ thống này là ý tưởng tốt. Ít nhất nó có thể ngăn chặn mọi người qua đường ẩu và hy vọng tai nạn xảy ra ít hơn trong tương lai”, một người dân địa phương cho biết.

Brazil: Đàn ông sợ, cô gái ra tay bắt trăn qua đường

Cô gái dũng cảm dùng tay không bắt trăn nằm giữa đường trước sự chứng kiến của hàng chục đàn ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN