Vì sao nhiều người Mỹ đi biểu tình phản đối phong tỏa vì Covid-19?

Nhiều người Mỹ tham gia biểu tình cho biết, họ đã quá chán việc phải ở nhà và các quy định hạn chế tiếp xúc xã hội nhằm ngăn Covid-19 lây lan khiến họ mất việc làm, mất tự do.

Dòng xe ô tô của những người biểu tình chống phong tỏa kéo dài hơn 1km từ bên ngoài trụ sở tòa nhà nghị viện bang Maryland, cùng với đó là những tràng còi xe inh ỏi trong nhiều giờ. Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu phản đối và giương cao tấm biểu ngữ “Trump 2020 – xóa sạch rác rưởi” - một trong những khẩu hiệu ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump.

“Chúng tôi muốn thành phố của chúng tôi được mở cửa ngay bây giờ”, một phụ nữ trung niên hét lên.

Gần đó, một bé gái khoảng 10 tuổi cũng rời khỏi chiếc xe của gia đình và giơ cao tấm biểu ngữ “Covid là sự lừa dối”.

Khác với những bang là trung tâm phát triển công nghiệp như Michigan và Ohio, Maryland là địa điểm ít ai ngờ tới sẽ nổ ra biểu tình chống biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội.

Người biểu tình mang theo cả súng tại Mỹ (ảnh: AP)

Người biểu tình mang theo cả súng tại Mỹ (ảnh: AP)

Annapolis – thủ phủ của bang Maryland, vốn nổi tiếng là thành phố yên bình với 40.000 dân nằm cách thủ đô Washington DC (Mỹ) khoảng 1 giờ lái xe. Thu nhập bình quân của người dân tại đây gấp đôi mức trung bình của nước Mỹ. Thất nghiệp chưa bao giờ là vấn đề đáng lo đối với Annapolis.

Vì vậy, cuộc biểu tình bằng ô tô mang tên “Chiến dịch Gridlock” với lực lượng tham gia chủ yếu là người khá giả tại Maryland là điều ít người ngờ tới.

Người Mỹ dường như đã hết kiên nhẫn với những quy định hạn chế trong dịch Covid-19.

“Cách tốt nhất để thoát khỏi khó khăn là vượt qua nó”,  David Thalheimer, 58 tuổi, một kỹ sư ghi trên tấm biểu ngữ dán trên nóc xe.

“Việc gỡ bỏ hạn chế là điều không thể tránh khỏi, không nên trì hoãn nó. Chúng ta phải vượt qua dịch bệnh. Chúng ta nên áp dụng những biện pháp hợp lý hơn. Những gì đang diễn ra là thái quá. Nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu chúng ta cứ tiếp tục ở nhà như thế này. Thay vì kiểm tra sức khỏe cho mọi người, giới chức lại bắt chúng tôi ở nhà vì họ sợ hãi”, ông David Thalheimer chia sẻ.

Một nhân viên y tế chặn xe của người biểu tình (ảnh: Reuters)

Một nhân viên y tế chặn xe của người biểu tình (ảnh: Reuters)

Natalie Brown, 43 tuổi, đang điều hành một doanh nghiệp du lịch mang theo một tấm biểu ngữ lớn với dòng chữ “Đây là năm 2020 chứ không phải 1984”.

“Yêu cầu người dân ở nhà lâu không phải là điều phù hợp. Nhiều người có thể gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đây là biện pháp hà khắc và những thống đốc bang không chịu lắng nghe người dân”, bà Brown nói.

“Thống đốc bang của chúng tôi không thích ông Donald Trump vì vậy ông ấy cố tình làm ngược lại những gì Tổng thống nói. Ông Trump nói mở cửa thì Thống đốc nhất định không chịu làm theo”, bà Brown nói thêm.

Hầu hết các bang tại Mỹ đều áp dụng lệnh phong tỏa hoặc các biện pháp hạn chế người dân ra khỏi nhà. Theo khảo sát của Đại học Quinnipiac thực hiện đầu tháng 4, có 81% người được hỏi ủng hộ lệnh yêu cầu ở nhà. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, nhiều người lại mong muốn biện pháp nói trên chấm dứt, và họ cảm thấy nhận được sự ủng hộ của chính ông Trump.

Người cao tuổi – bộ phận dễ bị tổn thương bởi Covid-19, cũng tham gia biểu tình (ảnh: Reuters)

Người cao tuổi – bộ phận dễ bị tổn thương bởi Covid-19, cũng tham gia biểu tình (ảnh: Reuters)

“Giải phóng Minnesota. Giải phóng Michigan. Giải phóng Virginia”, ông Trump đăng trên Twitter để bày tỏ sự ủng hộ với nhiều biểu tình. Trước đó, ông Trump từng thể hiện quan điểm muốn mở cửa kinh tế ngay khi cảm thấy an toàn.

Thống đốc bang Maryland – ông Larry Hogan, là người cùng đảng với ông Trump nhưng đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ về cách ứng phó với dịch bệnh.

Ngược lại, phong trào “ReOpen Maryland” (mở cửa Maryland) của người biểu tình thì đang kêu gọi Thống đốc Hogan dỡ bỏ lệnh đóng cửa trường học, doanh nghiệp và nhà thờ tại bang.

“Chúng tôi biết rằng đã có nhiều người nhiễm bệnh và tử vong vì Covid-19 nhưng những người rơi vào nghèo đói trong 30 ngày qua cũng xấp xỉ số đó, thậm chí là còn nhiều hơn. Nhiều người đã mất công ăn việc làm và điều này không thể tiếp diễn”, Evie Harris, một người tham gia biểu tình nói.

“Tôi thà chết còn hơn từ bỏ quyền của mình. Tôi không đeo khẩu trang, nó thể hiện sự khuất phục”, một người biểu tình khác nói.

Biểu tình phản đối ở nhà vì không sợ dịch bệnh nhưng lại đeo mặt nạ chống độc tại Mỹ (ảnh: Reuters)

Biểu tình phản đối ở nhà vì không sợ dịch bệnh nhưng lại đeo mặt nạ chống độc tại Mỹ (ảnh: Reuters)

Những cuộc biểu tình đòi dỡ bỏ biện pháp hạn chế ra đường đã diễn ra tại nhiều bang trên khắp nước Mỹ như: Oklahoma, Texas, Idaho, Virginia, Michigan, Florida, California, Kentucky, Ohio, Carolina, Minnesota, Indiana, Nevada và Wisconsin… trong tuần qua.

Những người biểu tình đều đồng ý với nhau rằng quyền tự do của họ không được đảm bảo và trên hết là biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế của họ.

Tuy nhiên, một số ít người lại tham gia biểu tình để kêu gọi những cái đầu nóng hãy trở về nhà.

Amy Windham, 51 tuổi, chuyên gia về sức khỏe giơ cao tấm biển “Về nhà” khi những người biểu tình đi qua.

“Họ có quyền phản đối và tôi cũng vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ họ thật vô trách nhiệm”, bà Amy Windham nói.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện máu của loài vật có khả năng là ”chìa khóa” chống Covid-19

Virus gây dịch bệnh Covid-19 là loại lây nhiễm từ động vật sang người, vì vậy, nhiều nhà khoa học cho rằng, có thể tìm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Telegraph ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN