Covid-19: Học giả TQ cáo buộc Úc gia nhập “cuộc thập tự chinh” của Mỹ chống Bắc Kinh

Một học giả hàng đầu ở Trung Quốc bày tỏ sự bất bình khi Úc lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh, kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế để tìm hiểu nguồn gốc của SARS-CoV-2.

Theo Daily Mail, hôm 17.4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu Trung Quốc cho phép các chuyên gia Mỹ vào Viện Virus học Vũ Hán, nơi bị nghi là khởi nguồn của SARS-CoV-2.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Úc Marise Payne kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập nhằm đánh giá phản ứng toàn cầu đối với đại dịch Covid-19, bao gồm cách xử lý khủng hoảng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung Quốc.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Australia Peter Dutton cũng lên tiếng đề nghị Trung Quốc minh bạch thông tin liên quan đến dịch Covid-19.

Mới đây nhất, Trung Quốc đã có những động thái đầu tiên phản bác lập trường của Úc.

Nhân viên khử trùng nhà máy ở Vũ Hán, Trung Quốc hôm 25.3.

Nhân viên khử trùng nhà máy ở Vũ Hán, Trung Quốc hôm 25.3.

Chen Hong, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Úc tại Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc, cáo buộc các chính trị gia Úc tham gia vào “chiến dịch bôi nhọ” nhằm vào Trung Quốc.

"Thật đáng trách khi Úc tham gia ‘cuộc thập tự chinh’ chống Trung Quốc và điều này sẽ làm tổn hại thêm mối quan hệ song phương, gây ra hậu quả mà cả hai nước chúng ta đều không muốn thấy", ông Chen nói trên kênh truyền thông chính thức.

“Vào thời điểm các quốc gia trên thế giới hợp tác trong cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch Covid-19 và điều cần nhất là sự đoàn kết thì Úc lại đứng về phía Mỹ trong ‘chiến dịch bôi nhọ’ nhằm vào Trug Quốc, dựa trên những điều không đúng sự thật”, ông Chen nói thêm.

Bắc Kinh chưa chính thức phản hồi các tuyên bố từ Úc, nhưng đã ngầm “bật đèn xanh” cho các kênh truyền thông đăng tải nhận định của các học giả hàng đầu, như một cách phản ứng không chính thức, theo Daily Mail.

Ngoại trưởng Úc Marise Payne.

Ngoại trưởng Úc Marise Payne.

Úc hiện cũng bày tỏ quan ngại về cách WHO phản ứng với đại dịch ở giai đoạn đầu. Bà Payne nói trên ABC: “Chúng tôi cũng chia sẻ sự quan ngại với Mỹ về cách WHO phản ứng với đại dịch”.

Úc là có quốc gia có khoảng 25 triệu dân, đóng góp cho WHO số tiền 34.7 triệu USD mỗi năm và là nước thứ 8 đóng góp nhiều nhất cho WHO, không tính các tổ chức và cá nhân riêng biệt.

Trung Quốc đến nay luôn bác bỏ các nghi vấn cho rằng SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng nghiên cứu virus ở thành phố Vũ Hán.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Nước đồng minh với Mỹ ”ngả” về TQ trong vụ ông Trump điều tra phòng thí nghiệm

Một quốc gia châu Âu, đồng minh thân cận của Mỹ, đã lên tiếng về mối liên hệ giữa dịch Covid-19 và phòng thí nghiệm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN