Vì sao bị Ấn Độ tẩy chay mạnh mẽ, Trung Quốc chưa vội tung đòn trừng phạt?

Trung Quốc hôm 2.7 xác nhận nước này chưa có bất kỳ động thái nào đáp trả Ấn Độ sau khi bị New Delhi chặn đường làm ăn của người Trung Quốc trên khắp các lĩnh vực.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng.

Theo SCMP, hồi tuần này, Ấn Độ đã cấm 59 ứng dụng di động có nguồn gốc từ Trung Quốc, tẩy chay hàng hóa Trung Quốc và cấm hoàn toàn các công ty Trung Quốc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc, Gao Feng nói Bắc Kinh hi vọng New Delhi sẽ ngừng tẩy chay hàng hóa Trung Quốc để đảm bảo mối quan hệ thương mại lành mạnh và ổn định giữa hai nước.

“Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác với Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực, hi vọng cả hai bên có thể cùng xích lại gần nhau hơn”, ông Gao nói trong cuộc họp báo thường kỳ.

Gần đây, hải quân Ấn Độ mới bắt đầu làm thủ tục thông quan cho các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhiều lô hàng đã mắc kẹt tại cảng từ hồi đầu tuần trước.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi “đổ thêm dầu vào lửa” khi xóa tài khoản của mình trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

“Trung Quốc hi vọng phía Ấn Độ hãy ngừng các hành động tẩy chay hàng hóa và doanh nghiệp Trung Quốc”, ông Gao nói thêm.

Trung Quốc xuất khẩu giá trị hàng hóa lên tới 74,83 tỉ USD sang Ấn Độ vào năm 2019. Ngược lại, Bắc Kinh chỉ nhập 17,98 tỉ USD giá trị hàng hóa Ấn Độ.

Ấn Độ với dân số lên tới hơn 1,3 tỉ người là thị trường giàu tiềm năng đối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Các mặt hàng Trung Quốc xuất khẩu nhiều nhất sang Ấn Độ bao gồm điện thoại di động, thiết bị cầm tay.

Theo giới quan sát, Trung Quốc rất cần thị trường Ấn Độ và động thái mềm mỏng của Trung Quốc đã chứng minh điều này.

Trong khi đó, Trung Quốc đã đáp trả rất mạnh các đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ, thổi bùng lên chiến tranh thương mại vào năm 2018.

Mặc dù có tranh chấp chủ quyền biên giới, Trung Quốc luôn coi Ấn Độ là đối tác kinh tế quan trọng, có thể giúp xây dựng liên minh đối phó tầm ảnh hưởng kinh tế của Mỹ.

Trung Quốc và Ấn Độ đều nằm trong nhóm BRICS, bao gồm các nước Nga, Brazil và Nam Phi.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ chặn hầu hết đường làm ăn của người Trung Quốc

Ấn Độ đang nhanh chóng ngăn chặn mọi hoạt động kinh tế, mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ở nước này, sau cuộc đụng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN