Ukraine: Xe của lãnh đạo phe ly khai bị đánh bom, đồng minh Mỹ dời đại sứ quán khỏi Kiev

Anh ngày 18.2 thông báo dời đại sứ quán khỏi thủ đô Kiev của Ukraine, khi căng thẳng đang có dấu hiệu tăng nhiệt, đặc biệt là những diễn biến mới ở miền đông.

Anh dời đại sứ quán khỏi thủ đô Kiev, Ukraine, do lo ngại xung đột.

Anh dời đại sứ quán khỏi thủ đô Kiev, Ukraine, do lo ngại xung đột.

Bộ Ngoại giao Anh thông báo đang di chuyển đại sứ quán khỏi thủ đô Kiev tới thành phố miền tây Ukraine, đồng thời khuyến cáo công dân về nước, theo Daily Mail.

Các quan chức đại sứ quán Anh chuyển tới làm việc tại văn phòng ở ngoại giao của Anh ở thành phố Lviv, phía tây Ukraine, cách Kiev khoảng 530km.

"Văn phòng tại Lviv có thể cấp giấy tờ và cung cấp một số hỗ trợ lãnh sự. Cần đặt lịch hẹn để tới văn phòng ở Lviv", Bộ Ngoại giao Anh cho biết.

Bộ Ngoại giao Anh cũng khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine khi vẫn còn có các phương tiện thương mại. “Nếu công dân quyết định ở lại, cần hết sức cảnh giác về nguy cơ xung đột quân sự, theo dõi tin tức một cách thường xuyên”, Bộ Ngoại giao Anh cho biết.

Vụ đánh bom xe ở miền đông Ukraine xảy ra ngày 18.2.

Vụ đánh bom xe ở miền đông Ukraine xảy ra ngày 18.2.

Bộ Ngoại giao Anh cảnh báo "bất cứ hoạt động quân sự nào của Nga tại Ukraine sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cung cấp hỗ trợ lãnh sự của Anh" tại quốc gia Đông Âu.

Anh là đồng minh thân cận nhất của Mỹ và là quốc gia mới nhất thông báo di dời đại sứ quán ở Kiev.

Anh có động thái mới sau khi xảy ra một vụ nổ lớn ở thủ phủ Donetsk do phe ly khai kiểm soát. Một vụ đánh bom xe phá hủy chiếc UAZ thuộc về lãnh đạo phe ly khai Denis Sinenkov.

Ông Sinenkov không hề hấn gì và không có mặt trên chiếc xe ở thời điểm quả bom phát nổ.

Phe ly khai Ukraine ngày 18.2 đã thông báo sơ tán người dân sống ở giới tuyến quân sự và các khu vực có nguy cơ cao, ước tính số lượng người được sơ tán lên tới 700.000.

Trong khi đó, quan chức an ninh Ukraine, Oleksiy Danilov cáo buộc Nga có hành động leo thang ở miền đông Ukraine để lôi kéo quân đội chính phủ Ukraine vào một cuộc xung đột.

Trong những ngày qua, Ukraine và phe ly khai liên tục đổ lỗi cho nhau về những loạt pháo kích dữ dội dọc giới tuyến quân sự của cả hai bên.

Nguồn: [Link nguồn]

Ảnh vệ tinh hé lộ cầu mới xây có thể dùng để điều quân tấn công Ukraine

Ảnh vệ tinh cho thấy cây cầu phao được xây bắc qua tuyến đường thủy chiến lược gần Ukraine, có thể dùng để hành quân tấn công thủ đô Kiev.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN