Pháo kích khốc liệt tới mức "bất thường" ở đông Ukraine, Nga lên tiếng

Hôm 18.2, Alexey Reznikov – Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – tuyên bố Kiev ghi nhận số vụ pháo kích “nhiều bất thường” từ lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk và Lugansk. Xung đột quân sự ở miền đông Ukraine vài ngày gần đây liên tục nóng lên khiến Nga phải lên tiếng.

Pháo kích đốt cháy một ngôi nhà ở miền đông Ukraine (ảnh: TASS)

Pháo kích đốt cháy một ngôi nhà ở miền đông Ukraine (ảnh: TASS)

“Chúng tôi đang ghi nhận số vụ pháo kích nhiều bất thường từ lực lượng ly khai ở miền đông. Mục tiêu của chúng tôi là nhanh chóng giải quyết và không để nó trở thành khúc dạo đầu của leo thang xung đột”, ông Reznikov nói.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, chỉ trong ngày 17.2, quân đội nước này đã ghi nhận 60 vụ pháo kích từ phe ly khai ở Donetsk và Lugansk, trong đó có 43 vụ “sử dụng vũ khí cấm”.

Ông Reznikov nhấn mạnh, vài ngày gần đây, các vụ pháo kích thực hiện bởi phe ly khai thường bắt đầu từ 5 giờ sáng và “tăng đột biến” vào lúc 22 giờ tối. Ukraine cũng tuyên bố có 2 thương vong đối với binh sĩ nước này sau những vụ pháo kích của phe ly khai.

2 nước cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng cũng tuyên bố đang hứng chịu những đợt pháo kích khốc liệt từ quân đội Ukraine. Theo lực lượng quân sự Lugansk, tình hình trở nên tồi tệ hơn kể từ ngày 17.2 khi quân đội Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn 29 lần.

Trong cuộc họp báo hôm 18.2, Dmitry Peskov – phát ngôn viên Điện Kremlin – cho biết xung đột ở miền đông Ukraine là “rất đáng lo ngại”.

“Những gì đang xảy ra ở Donbas là rất đáng lo ngại, đáng báo động và rất, rất nguy hiểm”, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Trường mẫu giáo ở đông Ukraine bị trúng pháo (ảnh: CNN)

Trường mẫu giáo ở đông Ukraine bị trúng pháo (ảnh: CNN)

Theo ông Peskov, cả quân đội Ukraine và phe ly khai đang cố gắng lấn chiếm và kiểm soát thêm các khu vực ở miền đông. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết, Nga rất quan tâm tình hình ở miền đông Ukraine nhưng hiện tại chưa có kế hoạch thảo luận với Kiev về vấn đề này.

Một nguồn tin giấu tên từ miền đông Ukraine nói với Reuters rằng, xung đột quân sự giữa Kiev và phe ly khai trong các ngày 17 – 18.2 là “khốc liệt nhất” kể từ năm 2015.

“Họ đang bắn tất cả mọi thứ. Chưa từng có chuyện thế này xảy ra kể từ năm 2015”, nguồn tin nói với Reuters.

Hôm 17.2, một quả đạn pháo đã phá vỡ tường một trường mẫu giáo ở làng Stanytsia Luhanska do quân đội Ukraine kiểm soát. Một số trong 20 trẻ em và 18 người khác sống trong ngôi trường chỉ bị thương nhẹ.

“Đạn pháo bắn trúng phòng tập thể dục. Khi đó các em học sinh đang ăn sáng và sẽ tới phòng thể dục sau 15 phút”, Natalia Slesareva – nhân viên giặt là của trường mẫu giáo – nói.

Từ năm 2014, xung đột đã nổ ra ở miền đông Ukraine khi 2 tỉnh Donetsk và Lugansk tuyên bố tách khỏi quốc gia đông Âu và thành lập nước cộng hòa tự xưng dưới sự hậu thuẫn của Nga. Những cuộc giao tranh liên tục giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai được cho là khiến ít nhất 14.000 người chết.

Chính phủ Ukraine đến nay vẫn từ chối đối thoại trực tiếp với phe ly khai ở Donetsk và Lugansk.

Nguồn: [Link nguồn]

Từng cho quân đội đấu với Nga, vị tổng thống láng giềng bị chính nước nhà ruồng bỏ

Từng được ca ngợi là “anh hùng chống Moscow” và nhận nhiều tín nhiệm của người dân, nhưng sau thất bại trên chiến trường với quân đội Nga, tổng thống này liên tục dính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN