Ukraine tuyên bố nhận được lô UAV "khét tiếng" từ Thổ Nhĩ Kỳ

Hôm 2.3, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển giao một lô máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 cho nước này.

Một chiếc Bayraktar TB2 của quân đội Ukraine (ảnh: RT)

Một chiếc Bayraktar TB2 của quân đội Ukraine (ảnh: RT)

“Những chiếc Bayraktar TB2 vừa được chuyển giao và sẵn sàng tham chiến. Chúng ta cũng sẽ có nhiều Stingers và Javelins hơn”, ông Alexey Reznikov thông báo trên Facebook.

Stingers và Javelins là 2 loại tên lửa phòng không lợi hại được cho là có thể giúp Ukraine đối phó chiến đấu cơ của Nga.

Bayraktar TB2 là máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Bayraktar TB2 nghĩa là “người cầm cờ”. Bayraktar TB2 có thể giám sát và điều khiển từ xa hoặc bay tự động.

Năm 2020, Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất là vũ khí "làm mưa làm gió" trên chiến trường Nagorno - Karabakh, mang lại những ưu thế vượt trội cho quân đội Azerbaijan trước phe ly khai được Armenia hậu thuẫn.

Bayraktar TB2 do Azerbaijan sử dụng đã phá hủy ít nhất một tổ hợp tên lửa Panzer-C1 do Nga sản xuất, trị giá gần 15 triệu USD.

Bayraktar TB2 là một trong những “át chủ bài” của quân đội Ukraine khi tấn công lực lượng ly khai thân Nga ở vùng Donbass.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, viện trợ quân sự từ nước ngoài cho Ukraine đang được đẩy mạnh.

“Châu Âu đang trở thành hậu phương của chúng tôi và cung cấp những gì chúng tôi cần cho việc phòng thủ”, ông Reznikov tự tin.

Năm 2019, Ukraine mua 12 chiếc Bayraktar TB2 từ Thổ Nhĩ Kỳ và đặt thêm một lô hàng bổ sung sau khi thấy chúng có hiệu quả. Tháng 10.2021, Ukraine lần đầu tiên sử dụng Bayraktar TB2 không kích lực lượng ly khai ở miền đông.

Hôm 26.2, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đăng tải một đoạn video được cho là cảnh Bayraktar TB2 bắn trúng nhiều mục tiêu thuộc đoàn xe quân sự Nga ở thành phố Kherson.

Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những vũ khí bị Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy trong giao tranh ở Ukraine.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra bình luận về tuyên bố mới của Ukraine. Trước đó, hôm 1.3, hải quân Ukraine thông báo, 3 nước thuộc khối NATO là Bulgaria, Ba Lan và Slovakia sẽ chuyển cho Ukraine tổng cộng 70 máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sau đó nói rằng, NATO “không phải một bên” trong xung đột giữa Nga với Ukraine và sẽ “không gửi bất cứ máy bay chiến đấu nào cho Kiev”.

“NATO là một liên minh phòng thủ. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột với Nga”, ông Stoltenberg nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nước đầu tiên ký thỏa thuận giúp Nga thu hàng tỷ USD giữa giao tranh với Ukraine

Trong khi kinh tế được cho là đang gặp khó khăn vì nhiều lệnh trừng phạt từ phương Tây, thỏa thuận thương mại khổng lồ với quốc gia Nam Á này có thể giúp Nga kiếm về hàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN