Nước đầu tiên ký thỏa thuận giúp Nga thu hàng tỷ USD giữa giao tranh với Ukraine

Trong khi kinh tế được cho là đang gặp khó khăn vì nhiều lệnh trừng phạt từ phương Tây, thỏa thuận thương mại khổng lồ với quốc gia Nam Á này có thể giúp Nga kiếm về hàng tỷ USD.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan công bố thỏa thuận thương mại lớn với Nga trên truyền hình (ảnh: Daily Mail)

Thủ tướng Pakistan Imran Khan công bố thỏa thuận thương mại lớn với Nga trên truyền hình (ảnh: Daily Mail)

Daily Mail hôm 2.3 đưa tin, Pakistan là nước đầu tiên công bố thỏa thuận thương mại mới với Moscow giữa xung đột quân sự Nga – Ukraine.

Phát biểu trên sóng truyền hình hôm 1.3, Imran Khan – Thủ tướng Pakistan – cho biết, nước này sẽ nhập khẩu 2 triệu tấn lúa mì và chọn Nga làm nhà cung cấp khí đốt chính.

Thủ tướng Imran Khan nhấn mạnh, sau cuộc gặp hồi tuần trước với Tổng thống Nga Putin, ông quyết định những lợi ích kinh tế đối với Pakistan là “quan trọng”.

“Tôi đến Nga để thỏa thuận về việc nhập khẩu 2 triệu tấn lúa mì. Tôi và Tổng thống Nga Putin cũng đã ký kết cả thỏa thuận về nhập khẩu khí đốt. Nguồn khí đốt của Pakistan đang cạn kiệt”, ông Khan nói.

Theo nhiều chuyên gia, thỏa thuận lớn với Pakistan sẽ giúp Nga thu về hàng tỷ USD trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương nước này bị Mỹ “chặn” khả năng tiếp cận đồng USD.

Hôm 28.2, ông Putin đã ký sắc lệnh đặc biệt nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế Nga. Theo sắc lệnh, các doanh nghiệp xuất khẩu ở Nga phải bán 80% ngoại tệ có được từ ngày 1.1 và gửi chúng vào tài khoản tại các ngân hàng được cấp phép.

Công dân Nga cũng bị cấm chuyển ngoại tệ vào tài khoản hoặc gửi tiền tại các ngân hàng nước ngoài, đồng thời bị cấm gia hạn các khoản vay nước ngoài bằng tiền mặt kể từ ngày 1.3.

Moscow cũng áp đặt lệnh cấm tạm thời việc các nhà đầu tư nước ngoài bán tài sản của họ ở Nga, sau khi các đối tác phương Tây quan trọng như tập đoàn năng lượng BP và Shell công bố kế hoạch thoái vốn khỏi nước này.

Hôm 1.3, ông Putin cũng ký thêm một sắc lệnh về việc cấm công dân Nga xuất cảnh với từ 10.000 USD trở lên, theo TASS.

“Sắc lệnh trên nhằm đảm bảo ổn định tài chính của Nga”, Điện Kremlin cho hay.

Tuy nhiên, bất chấp các lệnh trừng phạt kinh tế, Mỹ và nhiều nước châu Âu vẫn đang trả cho Nga hơn 1 tỷ USD/ngày để mua dầu và khí đốt, theo Daily Mail. Một số chuyên gia cho rằng, giao tranh ở Ukraine khiến Nga mất 15 tỷ USD/ngày.

Nguồn: [Link nguồn]

NATO báo ”tin không vui” cho Ukraine

Ukraine tuyên bố sẽ có 3 quốc gia NATO sẽ gửi chiến đấu cơ cho nước này giữa giao tranh với Nga, tuy nhiên thực tế dường như không đúng như vậy

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN