Nga lo ngại Ukraine “tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân”

Phát biểu trong Hội nghị giải trừ quân sự hôm 1.3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Ukraine là “mối nguy thực sự” đối với Nga khi “tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Ukraine tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân (ảnh: TASS)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Ukraine tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân (ảnh: TASS)

“Những mối nguy hiểm mà chính quyền của ông Zelensky gây ra cho các nước láng giếng và an ninh quốc tế tăng lên đáng kể sau khi giới chức Kiev bắt tay vào các trò chơi nguy hiểm như kế hoạch mua vũ khí hạt nhân”, ông Lavrov nói.

Trước đó, Nga nhiều lần nhấn mạnh ý định mở chiến dịch quân sự ở Ukraine nhằm “phi quân sự hóa” quốc gia láng giềng.

“Ukraine có công nghệ hạt nhân từ thời Liên Xô và có kế hoạch mua vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không thể không ứng phó với mối nguy thực sự như vậy”, ông Lavrov nói thêm.

Trong bài phát biểu, ông Lavrov cũng bày tỏ quan ngại của Nga khi vũ khí hạt nhân của Mỹ vẫn còn được triển khai ở một số nước châu Âu.

“Chúng tôi không thể chấp nhận được việc vũ khí hạt nhân của Mỹ vẫn còn xuất hiện ở một số nước châu Âu. Điều đó là trái với những điểm cơ bản của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân của Mỹ lẽ ra nên được đưa về nước từ lâu”, Ngoại trưởng Nga nói.

Theo ông Lavrov, trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, sẽ không bao giờ có người chiến thắng.

Trong khi Ngoại trưởng Nga phát biểu trực tuyến qua màn hình, nhiều đại diện từ các nước Anh, Pháp đã bỏ ra ngoài để tỏ thái độ phản đối.

Theo kế hoạch ban đầu, ông Lavrov sẽ trực tiếp xuất hiện trong phiên họp của Hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva (Thụy Sĩ). Tuy nhiên, phía Nga cho biết, các nước EU đã chặn đường bay của Ngoại trưởng Nga.

Ngoại trưởng Ukraine – ông Dmytro Kuleba – cũng xuất hiện tại Hội nghị giải trừ quân bị. Trong bài phát biểu, ông Kuleba kêu gọi lãnh đạo quốc tế đoàn kết lại để kêu gọi Nga dừng giao tranh ở Ukraine và rút quân về nước.

“Giao tranh ở Ukraine gây mất an ninh toàn cầu. Vì vậy, cần một phản ứng toàn cầu để giải quyết nó”, ông Kuleba nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Belarus tuyên bố không tham gia chiến dịch quân sự của Nga

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, nước này “không cần thiết” phải gửi lực lượng tham gia giao tranh ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN