Ukraine quốc hữu hóa công ty động cơ máy bay, nhà đầu tư Trung Quốc "nổi đóa"

Công ty Trung Quốc cho biết, họ có cổ phần trong hãng sản xuất động cơ phản lực Motor Sich nhưng bị Kiev “cướp đoạt”.

Motor Sich là hãng sản xuất động cơ quân sự quan trọng của Ukraine (ảnh: RT)

Motor Sich là hãng sản xuất động cơ quân sự quan trọng của Ukraine (ảnh: RT)

Hôm 9/11 RT đưa tin, công ty Beijing Skyrizon của Trung Quốc tuyên bố phản đối việc Kiev quốc hữu hóa Motor Sich theo luật thời chiến, coi đó là hành động “không thể chấp nhận được”.

“Quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi đã bị vi phạm nghiêm trọng, dẫn đến thiệt hại lớn về kinh tế”, RT dẫn thông báo của Beijing Skyrizon.

“Chúng tôi kịch liệt phản đối hành vi không thể chấp nhận được của chính quyền Ukraine khi chính trị hóa hoạt động kinh doanh thông thường, quốc hữu hóa Motor Sich và cướp đoạt quyền lợi của nhà đầu tư Trung Quốc”, Beijing Skyrizon cáo buộc.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với các bên liên quan để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ cuộc chiến để bảo vệ quyền lợi hợp pháp”, Beijing Skyrizon nêu.

Năm 2009, Beijing Skyrizon đã mua 75% cổ phần của Motor Sich, theo Sputnik.

Hôm 7/11, giới chức Kiev viện dẫn luật thời chiến để quốc hữu hoạt 5 công ty bao gồm nhà sản xuất động cơ Motor Sich, 2 hãng năng lượng Ukrnafta và Ukrtatnafta, công ty sản xuất xe tải AvtoKrAZ và doanh nghiệp chế tạo máy biến áp Zaporizhtransformator.

Cổ phần tư nhân tại 5 công ty này sẽ được giao cho Bộ Quốc phòng Ukraine quản lý. Đây là lần đầu chính phủ Ukraine dùng luật thời chiến để nắm quyền kiểm soát các doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày 24.2 – động thái được đánh giá là nhạy cảm.

“Tài sản sẽ được hoàn trả cho chủ sở hữu hoặc đền bù phù hợp sau khi kết thúc tình trạng thiết quân luật”, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine – ông Oleksiy Danilov – cho biết.

Năm 2017, một tòa án ở Kiev đã cấm Beijing Skyrizon mua toàn bộ cổ phần của Motor Sich. Giới chức an ninh Ukraine cho rằng, công nghệ quân sự quan trọng của Motor Sich không thể rơi vào tay nước ngoài.

Đầu năm 2021, chính quyền của Tổng thống Ukraine Zelensky đã ra lệnh trừng phạt Beijing Skyrizon, “đóng băng” tài sản của công ty này ở Motor Sich. Động thái trên của Kiev được cho là chịu sự ảnh hưởng từ Mỹ.

Motor Sich chủ yếu kinh doanh động cơ dùng cho máy bay quân sự, tên lửa hành trình và máy bay trực thăng. Công ty này từng thiết kế động cơ cho máy bay vận tải An-225 lớn nhất thế giới (hiện đã bị phá hủy).

Tháng 12 năm ngoái, Beijing Skyrizon đệ đơn kiện chính phủ Ukraine ra Tòa án Trọng tài La Hay. Beijing Skyrizon yêu cầu Kiev bồi thường 4,5 tỷ USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc cảnh báo một nước thành viên NATO

Bắc Kinh kêu gọi quốc gia châu Âu tôn trọng nguyên tắc Một Trung Quốc và xem xét lại mối quan hệ với đảo Đài Loan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN